Bỏ lúa trồng dừa, ở giữa đào mương nuôi cá, nhà nông Bình Chánh thu lãi 300 triệu đồng

Nguyên Vỹ Thứ ba, ngày 04/10/2022 13:04 PM (GMT+7)
Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, nhiều nông dân đã ổn định cuộc sống và làm giàu ngay trên những vùng đất quanh năm nhiễm phèn, mặn của huyện Bình Chánh (TP.HCM).
Bình luận 0

Nông dân Bình Chánh bỏ lúa trồng dừa

Xã Lê Minh Xuân là một trong những xã có diện tích đất nông nghiệp lớn của huyện Bình Chánh với gần 2.500ha. Anh Bùi Ngọc Thảo (nông dân ở xã Lê Minh Xuân) cho biết, các loại cây trồng truyền thống ở vùng này là mía và lúa không đem lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập của nông dân rất bấp bênh. Những năm gần đây, nhiều nông dân đã chuyển đổi dần sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao như lan, hoa kiểng, dừa, mai… Trong đó, mô hình trồng dừa trên vùng đất nhiễm phèn nặng ở xã Lê Minh Xuân đang giúp nhiều nông dân ổn định cuộc sống.

Ngừng trồng lúa từ năm 2010, anh Thảo cũng chuyển đổi sang trồng giống dừa Malaysia trên diện tích 1ha. Anh Thảo cho biết, cây dừa thích hợp với thổ nhưỡng của địa phương. So với các giống dừa khác, giống dừa Malaysia có năng suất cao, vỏ mỏng, ngọt nước. 

Ngoài trái dừa tươi, anh Thảo còn bán cây giống. Mỗi năm, 300 cây dừa cho thu hoạch khoảng 30.000 trái; đem về nguồn thu khoảng 240 triệu đồng/năm.

Bỏ lúa trồng dừa hồi sinh vùng phèn, mặn  - Ảnh 1.

Anh Bùi Ngọc Thảo (xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh) ổn định cuộc sống nhờ chuyển đổi mô hình trồng lúa sang trồng dừa trên đất phèn. Ảnh: N.V

Ông Quất kể việc trồng dừa không tốn quá nhiều công sức, kỹ thuật không quá phức tạp. Giữa các luống trồng dừa, ông Quốc còn đào mương, thả nuôi thêm các loại cá. Tính bình quân mỗi năm, ông lời hơn 300 triệu đồng.

Từ năm 2012, ông Nguyễn Đình Quất (xã Lê Minh Xuân) cũng đã bỏ hẳn trồng lúa. Sau khi vay 500 triệu đồng theo Quyết định 04 (Chương trình hỗ trợ lãi suất của TP.HCM), toàn bộ diện tích gần 4ha đất của gia đình đã được ông chuyển sang trồng dừa.

2 năm đầu tiên, dừa chỉ cho thu hoạch khoảng 20%. Đến nay, vườn của ông Quất cho thu hoạch đều đặn mỗi tháng, thương lái vào tận vườn thu mua dừa. Với giá bán 6.000-8.0000 đồng/trái, mỗi tháng ông Quốc thu hơn 20 triệu đồng.

Anh Bùi Ngọc Thảo cho biết, nhờ chủ động chuyển đổi cây trồng, hiệu quả mô hình trồng dừa cao hơn nhiều với làm lúa, mía trước kia. "Khi có nhiều nông dân cùng tham gia chuyển đổi mô hình, chúng tôi sẽ tiến tới liên kế thành lập HTX, đa dạng hóa các sản phẩm khác từ dừa để nâng cao thu nhập cho mọi người"- anh Thảo nói.

Trồng bưởi da xanh trên đất phèn

Do nhiễm phèn nặng, nông trường Phạm Văn Hai (Bình Chánh) trước đây thường được xem là "vùng đất chết". Trồng lúa thất bại, năm 1979, TP.HCM cho đào kênh, lên liếp trồng dứa.

Ông Vương Đình Tứ (nông dân ở xã Phạm Văn Hai) kể, sau khi Nhà nước thực hiện chính sách giao khoán đất nông trường, nhiều người mạnh dạn nhận đất, rồi đầu tư vốn liếng, công sức để canh tác.

Thế nhưng, nếu không chọn đúng loại cây trồng thích hợp với thổ nhưỡng, nhiều loại cây lớn lên; rễ ăn sâu xuống đất, đụng phèn lại chết. Thay vì trồng mía, dứa như trước, ông Tứ là 1 trong những nông dân tiên phong đưa cây bưởi da xanh về đất này.

Năm 2012, ông Tứ quyết định thuê lại 3ha đất của nông trường, rồi xuống Bến Tre mua 500 cây giống về trồng thử. Thấy cây bưởi sinh trưởng và phát triển tốt trên đất phèn, ông tiếp tục mở rộng diện tích trồng. Đến nay, ông đã mở rộng quy mô sản xuất lên 6ha, thu về cả tỷ đồng mỗi năm.

Theo ông Tứ, nếu chịu khó chăm sóc bằng phân hữu cơ thì bưởi da xanh thích hợp trên nền đất phèn. Chất lượng trái ngon, ngọt hơn không thua kém các tỉnh chuyên canh trồng bưởi khác.

Từ năm thứ 4 trở đi, cây bưởi bắt đầu cho thu hoạch. Với giá bán trung bình 50.000 đồng/kg, mỗi ha, ông Tứ thu về khoảng 950 triệu đồng/năm.

Theo Phòng Kinh tế huyện Bình Chánh, cây truyền thống nơi đây là lúa, mía, sắn, dứa. Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Bình Chánh cho biết, việc nông dân chuyển đổi mô hình sang các cây trồng hiệu quả cao là phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem