Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bắc Ninh "đóng băng" ổ dịch Covid-19 ở Mão Điền

Khương Lực Thứ ba, ngày 18/05/2021 19:52 PM (GMT+7)
Chiều 18/5, ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Bắc Ninh "đóng băng" ổ dịch Covid-19 ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành bằng cách giao lực lượng công an, quân đội và chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ, khoanh lại ổ dịch đang có diễn biến phức tạp này.
Bình luận 0

Chiều 18/5, ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bắc Ninh "đóng băng" ổ dịch Covid-19 ở Mão Điền - Ảnh 1.

Chiều 18/5, ông Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Bắc Ninh "đóng băng" ổ dịch Covid-19 ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành bằng cách giao lực lượng công an, quân đội và chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ, khoanh lại ổ dịch đang có diễn biến phức tạp này.

Báo cáo với đoàn công tác, bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 7/8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Ninh với 297 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong 42 ca mắc mới, huyện Thuận Thành có 38 ca.

"Đóng băng" ổ dịch xã Mão Điền

Tại buổi làm việc, ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh nhận định, trong những ngày qua những ca mắc Covid-19 tăng chủ yếu ở huyện Thuận Thành. Trong 297 ca mắc Covid-19 ở Bắc Ninh, riêng huyện Thuận Thành có 249 ca.

Từ ngày 9/5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ huyện Thuận Thành theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Đồng thời, truy vết thần tốc, xét nghiệm 3 lần cho toàn bộ người dân xã Mão Điền để khoanh vùng, dập dịch, tránh lây lan ra các địa bàn khác.

Dù vậy, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận định, tốc độ lây lan của vi rút SARS-CoV-2 rất nhanh và khả năng khoanh vùng, chạy đuổi theo của chúng ta bị đuối nên đến thời điểm hiện nay chúng ta chưa kiểm soát được toàn bộ ổ dịch ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.

Đến nay, dịch Covid-19 từ xã Mão Điền đã lây lan ra 12/18 xã, thị trấn ở huyện Thuận Thành và một số địa phương khác.

Chính vì thế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị tỉnh Bắc Ninh "đóng băng" ổ dịch Covid-19 ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành bằng cách giao lực lượng công an, quân đội và chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ, khoanh lại ổ dịch đang có diễn biến phức tạp này.

Theo ông Long, việc "đóng băng" ổ dịch ở xã Mão Điền cũng như toàn bộ huyện Thuận Thành sẽ giúp tỉnh Bắc Ninh có điều kiện phòng, chống dịch tốt hơn ở các địa bàn khác, nhất là trong các doanh nghiệp lớn đang hoạt động tại 10 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Băn khoăn đến tình hình dịch bệnh tại ổ dịch Mão Điền, khi số lượng các ca mắc Covid-19 lớn, bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị Bộ Y tế quan tâm, hỗ trợ tư vấn, điều trị cho những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt bệnh nhân nặng.

Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế thành lập tổ công tác thường trực, thường xuyên theo dõi, cử đoàn chuyên môn hỗ trợ Bắc Ninh trong công tác phòng, chống dịch bệnh…

Ứng phó nguy cơ lây lan dịch Covid-19 từ Bắc Giang

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ở ổ dịch Mão Điền vẫn diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Ninh lại đang phải gồng mình truy vết thần tốc đối với các chuyên gia, lao động người Bắc Giang đang làm việc tại Bắc Ninh.

Theo số liệu rà soát, tổng số lao động người Bắc Giang làm việc ở Bắc Ninh vào khoảng 30.000 người, chiếm 10% tổng số lao động trong các khu công nghiệp. Trong đó, có khoảng 16.000 lao động tỉnh Bắc Giang làm việc tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Công ty TNHH Samsung Display Bắc Ninh.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bắc Ninh "đóng băng" ổ dịch Covid-19 ở Mão Điền - Ảnh 3.

Ngay trong đêm 11/5, tỉnh Bắc Ninh đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.160 mẫu xét nghiệm test nhanh cho các trường hợp F1, F2 và công nhân của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Phong.

Trước những động thái "rắn" được UBND tỉnh Bắc Ninh đưa ra trong những ngày qua như: tạm dừng sử dụng lao động đến từ Bắc Giang từ 0h ngày 17/5 và áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với toàn bộ thành phố Bắc Ninh. Trước mắt thực hiện từ 6h ngày 18/5 đến 20/5 để tập trung rà soát, xét nghiệm, khoanh vùng các trường hợp có nguy cơ cao đến từ vùng có dịch.

Ông Vương Quốc Tuấn cho biết, thành phố Bắc Ninh rà soát, xét nghiệm cho 2.000 người Bắc Ninh làm việc ở huyện Việt Yên, Bắc Giang, đã phát hiện 3 ca dương tính Covid-19.

Trong khi đó, thành phố Bắc Ninh đang có 10.000 chuyên gia (trong tổng số 13.000 chuyên gia đến từ 37 quốc gia, vùng lãnh thổ). Do điều kiện hạ tầng tốt hơn, gần mấy khu công nghiệp ở Bắc Giang nên các chuyên gia sáng đi làm ở Bắc Giang, tối về lưu trú tại Bắc Ninh.

Cùng với đó, số người từ Bắc Ninh sang Bắc Giang làm việc sau đó lại trở về Bắc Ninh khoảng 4.000 người, chủ yếu tập trung ở mấy khu công nghiệp là địa bàn nóng bỏng của tỉnh Bắc Giang hiện nay.

Trong buổi tối ngày hôm qua (17/5), số lượng người Bắc Giang chạy về Bắc Ninh rất là đông. 9h tối qua, UBND tỉnh có cuộc họp rà soát lại thì thấy đội quân ở bên Bắc Giang về Bắc Ninh tá túc ở những nhà trọ, nhà người quen nên anh em rất vất vả trong việc truy vết, tìm để rà soát những đối tượng này đang khó khăn.

Bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

"Bắc Ninh đặt mục tiêu rà soát, truy vết, xét nghiệm và khoanh vùng trong vòng 3 ngày, nếu ổn thì sẽ nới lỏng để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND. Trường hợp có phát sinh những yếu tố phức tạp về dịch Covid-19 thì sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn cao hơn" - ông Tuấn nói.

Hiện nay, việc tạm dừng sử dụng lao động đến từ Bắc Giang đang khiến Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Công ty TNHH Samsung Displau Bắc Ninh "đau đầu" trong việc tìm người để duy trì sản xuất.

Để duy trì hoạt động, hai công ty trên đã đề xuất UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép sử dụng lao động từ những vùng không có dịch ở Bắc Giang. Những lao động này sẽ được xét nghiệm Covid-19 tại Bắc Giang, nếu âm tính sẽ được đưa về các khu ký túc xá của công ty tại huyện Yên Phong.

Tại đây, các doanh nghiệp sẽ được cách ly y tế 3 ngày và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, nếu âm tính tiếp sẽ cho vào nhà máy làm việc. Ông Tuấn cho rằng, nếu không sớm giải quyết thì hai công ty này có khả năng đứt gẫy, không duy trì được hoạt động sản xuất.

"Trước mắt, hai công ty cần khoảng 1.600 người, tiếp theo đó dự kiến số lượng 4.500-4.600 lao động từ Bắc Giang sẽ sang hỗ trợ duy trì sản xuất. Còn để đáp ứng yêu cầu đặt ra, không ảnh hưởng gì, phải có 8.000 trong tổng số 16.000 lao động của Bắc Giang thì mới hoạt động sản xuất bình thường" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, mục tiêu quan trọng là phải đảm bảo ngăn chặn dịch lây nhiễm trong cộng đồng và đảm bảo an toàn tối đa cho các nhà máy, nếu để lây lan trong các khu công nhân, chúng ta mất tất cả.

Ông Long cho biết, hiện tỉnh Bắc Giang đang rất vất vả trong việc phòng chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp. Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế toàn bộ huyện Việt Yên theo Chỉ thị 16, tạm dừng hoạt động bốn khu công nghiệp và không cho người Bắc Giang đi ra nơi khác.

Trước đó, như Dân Việt thông tin, ngay sau khi có thông tin các ca nhiễm Covid-19 liên quan đến Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Phong, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã cùng các ngành chức năng có buổi làm việc với Công ty nhằm xử lý kịp thời các trường hợp liên quan đến Covid-19.

Ngay trong đêm 11/5, tỉnh Bắc Ninh đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.160 mẫu xét nghiệm test nhanh cho các trường hợp F1, F2 và công nhân của công ty. Các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Tỉnh Bắc Ninh đã truy vết, rà soát ngay trong đêm được 49 F1 (trong đó có 36 trường hợp ở Hải Dương, 7 trường hợp người Bắc Ninh, Bắc Giang 3, Quảng Ninh 2) và 1.166 F2.

Thành phố Bắc Ninh phát thẻ đi chợ cho người dân

Chiều 18/5, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản chỉ đạo tăng cường triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Theo đó, huyện Thuận Thành và TP Bắc Ninh sẽ áp dụng việc đi chợ bằng thẻ với người dân.

Cụ thể, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ trong vòng 15 ngày và cứ 3 ngày thì đi chợ 1 lần để mua hàng hóa thiết yếu. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 1 lần/lượt bất kỳ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem