Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

  • Tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra các bộ, cơ quan về các quy định gây khó khăn, vướng mắc đối với sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp ngày 1/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ NN&PTNT phải rút kinh nghiệm khi ban hành Thông tư 21 về công bố cảng cá chỉ định xác nhận thủy sản có nguồn gốc từ khai thác.
  • “Dự thảo về tiêu chuẩn nước mắm đưa ra lại lấy tiêu chuẩn nước mắm công nghiệp áp cả cho nước mắm truyền thống, các hộ sản xuất, doanh nghiệp ầm ầm gửi đơn lên, rất là khổ”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói.
  • Chiều nay (1.3), tại buổi họp báo thường kỳ tháng 2 của Chính phủ, báo chí đã đặt câu hỏi: Việt Nam đã có thống kê chi phí bỏ ra để tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, quá trình tổ chức có xã hội hóa không, trong tương lai chúng ta có sẵn sàng để tổ chức các sự kiện tương tự không?
  • Theo ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, để thực hiện tinh thần Chính phủ phục vụ, chủ động trong tất cả công việc, không riêng ông mà tất cả Bộ trưởng đều áp lực. Bởi với chỉ đạo quyết liệt, tâm huyết, sự đi sâu đi sát, lăn lộn của Thủ tướng như vậy thì không thể nào các Bộ trưởng, tư lệnh ngành lại đứng ngoài cuộc được.
  • “Rất tiếc khi thực hiện việc này chúng ta không xem xét kỹ các văn bản, quy định liên quan dẫn đến chồng chéo. Chúng ta ban hành quy định này mà chưa đánh giá kỹ tác động là sự vô cảm, đã vô tình bóp chết doanh nghiệp. Có người đã khóc với Thủ tướng”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.
  • Nhân dịp đón Tết Kỷ Hợi 2019, chiều tối ngày 29 và sáng 30/1, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng cùng Đoàn công tác của VPCP đã đến thăm, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại TPHCM và Bình Dương.
  • Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, nói chuyện bứt phá thì nội dung rất rộng nhưng tựu lại là về thể chế, cơ chế chính sách, bứt phá trong đề xuất xây dựng thể chế, trách nhiệm của Chính phủ phải mạnh mẽ trong vấn đề phân cấp, rõ trách nhiệm.
  • Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết việc xây dựng kịch bản tăng giá điện 2019 đang thực hiện theo quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ. Theo kế hoạch, Bộ Công Thương đã đưa ra 4 kịch bản tăng giá tương ứng các mức phụ tải và tương ứng mức nước về.
  • Tiếp tục nhận được câu hỏi từ PV về số vốn đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng có tương xứng với chất lượng dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, song lần này, tại cuộc Họp báo Chính phủ tháng 10.2018, đại hiện Bộ GTVT vẫn không đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi PV đặt ra.
  • Thông tin tới báo chí về việc cấp phép bay cho Bamboo Airways, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, do đây là vấn đề rất quan trọng, bao gồm điều kiện cần và đủ, trong đó có bảo đảm an ninh, an toàn và nhiều điều kiện khác. Văn phòng Chính phủ (VPCP) hiện đã lấy ý kiến các Bộ, ngành và ý kiến đề xuất của Bộ GTVT để báo cáo thường trực Chính phủ tại cuộc họp gần nhất.