BTC Hoa hậu Nga 2023 gây phẫn nộ vì tiêu chí khắt khe, đòi hỏi thí sinh cao từ 1,73m trở lên

Minh Châu Thứ năm, ngày 08/06/2023 13:40 PM (GMT+7)
Hai tiêu chí do ban tổ chức Hoa hậu Nga 2023 đưa ra bị cho là khắt khe, gò bó và không bắt kịp xu hướng các cuộc thi nhan sắc quốc tế hiện nay.
Bình luận 0

Hoa hậu Nga 2023 (Miss Russia) chính thức trở lại thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Mới đây, phía Ban tổ chức (BTC) đã đưa ra thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức casting, đồng thời nêu rõ các tiêu chí để tìm kiếm người đẹp xứng đáng đăng quang hoa hậu.

Theo đó, BTC Hoa hậu Nga 2023 yêu cầu thí sinh đăng ký tham gia phải có quốc tịch Liên bang Nga, từ 17-23 tuổi và sở hữu chiều cao từ 1,73m trở lên. Hiện tại, chiều cao không còn là tiêu chí quá quan trọng tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín. Nhiều cuộc thi quốc tế muốn lựa chọn thí sinh hội tụ đủ vẻ đẹp hình thể, tri thức và có kỹ năng trình diễn ấn tượng.

BTC Hoa hậu Nga 2023 tung ra tiêu chí khắt khe, công chúng phẫn nộ - Ảnh 1.

BTC Hoa hậu Nga 2023 thông báo thời gian tuyển chọn thí sinh tham gia Hoa hậu Nga 2023. (Ảnh: Instagram).

Ngoài chiều cao, giới hạn về tuổi tác thí sinh cũng là tiêu chí gây tranh cãi. Trong vài năm gần đây, hầu hết những người đẹp chiến thắng tại Hoa hậu Nga đều trong độ tuổi từ 17-24 tuổi ở thời điểm đăng quang như: Hoa hậu Nga 2017 Polina Popova (21 tuổi), Hoa hậu Hoàn vũ Nga 2020 Alina Sanko (22 tuổi)... Nhiều ý kiến cho rằng, có thể đây là một trong những lý do khiến BTC Hoa hậu Nga 2023 giới hạn độ tuổi nhưng họ không đồng ý với việc đó.

Trên thực tế, Olivia Culpo chỉ cao 1,66m ở thời điểm cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2012. Cô được xem là Hoa hậu Hoàn vũ có chiều cao thấp nhất lịch sử cuộc thi. Chiều cao của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2022 R'Bonney Gabriel cũng chưa được 1,7m khi đăng quang ở tuổi 28. Vanessa Ponce đăng quang Hoa hậu Thế giới 2018 khi 26 tuổi sở hữu chiều cao 1,72m…

BTC Hoa hậu Nga 2023 tung ra tiêu chí khắt khe, công chúng phẫn nộ - Ảnh 2.

Hoa hậu Hoàn vũ 2022 R'Bonney Gabriel. (Ảnh: Instagram)

Thậm chí, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới còn cho phép người chuyển giới tham gia cuộc thi. Năm 2018, Angela Ponce (đến từ Tây Ban Nha) là người đẹp chuyển giới đầu tiên đến với Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Câu chuyện truyền cảm hứng của cô đã khiến nhiều người cảm động.

Vì thế, những tiêu chí BTC Hoa hậu Nga 2023 đưa ra để tuyển chọn thí sinh dự thi bị đánh giá là quá khắt khe, không phù hợp với xu hướng, yêu cầu hiện tại của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình tuyển chọn thí sinh tham gia cuộc thi.

Gabriele Bonsignore - thành viên nổi bật trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế bức xúc cho hay: "Tại sao lại là 23 tuổi? Trong khi Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới chấp nhận các thí sinh 28-29 tuổi? Tôi nghĩ nên trao cơ hội cho những cô gái có độ tuổi lớn hơn một chút. Họ thú vị hơn một cô gái mới tốt nghiệp cấp 3".

BTC Hoa hậu Nga 2023 tung ra tiêu chí khắt khe, công chúng phẫn nộ - Ảnh 3.

Tiêu chí của BTC Hoa hậu Nga 2023 đưa ra để lựa chọn thí sinh. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, một số ý kiến đóng góp với BTC Hoa hậu Nga 2023 rằng, họ nên điều chỉnh lại giới hạn chiều cao và độ tuổi dự thi như các thí sinh tham gia cao trên 1,65m và có độ tuổi từ 17-27 là hợp lý. Hiện tại, phía BTC Hoa hậu Nga 2023 vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về những tranh cãi xoay quanh các tiêu chí đưa ra cho thí sinh.

Theo thông báo từ phía BTC Hoa hậu Nga 2023, đêm chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng 7/2023. Trong đêm chung kết, đương kim Hoa hậu Nga 2022 Anna Linnikova sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Người đẹp giành chiến thắng không chỉ nhận được giải thưởng tiền mặt mà còn được trao cơ hội đại diện Nga "chinh chiến" tại Hoa hậu Thế giới (Miss World) và Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới (Miss Universe) vào cuối năm nay.

Anna Linnikova (23 tuổi) là sinh viên chuyên ngành Quan hệ công chúng của trường Đại học Kinh tế và Công nghệ Quản lý St. Petersburg (Nga). Cô sở hữu đôi mắt xanh biếc, vẻ đẹp như thiên thần. Nhiều người yêu mến gọi mỹ nhân Nga là "búp bê sống".

BTC Hoa hậu Nga 2023 tung ra tiêu chí khắt khe, công chúng phẫn nộ - Ảnh 4.

Hoa hậu Nga 2022 Anna Linnikova. (Ảnh: Instagram)

Bên cạnh việc học tập, Anna Linnikova là một người mẫu thu hút được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và công chúng. Cô theo đuổi công việc này từ năm 16 tuổi, hoạt động tại nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia. Truyền thông Nga hết lời khen ngợi vẻ đẹp trong trẻo của Anna Linnikova.

Giữa năm 2022, Anna Linnikova đăng quang Hoa hậu Nga, giành cơ hội đại diện quốc gia đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2022 và Hoa hậu Thế giới 2022. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2022, đại diện Nga đã lọt vào mắt xanh của nhiều chuyên trang sắc đẹp uy tín quốc tế như Missosology, Sash Factor… và khán giả quốc tế ngay từ những ngày đầu tiên.

Cũng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022, Anna Linnikova liên tục phải đối mặt với loạt lời đe dọa, lăng mạ từ cộng đồng mạng. Thậm chí, nhiều bức thư nặc danh được gửi tới khách sạn, nơi cô ở cùng các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Nội dung thư nặc danh đều hăm dọa tính mạng của Anna Linnikova. Anna Linnikova chia sẻ: "Tôi rất lo lắng cho tính mạng của mình khi nhận về những lời đe dọa, tấn công nếu tôi bước lên sân khấu".

BTC Hoa hậu Nga 2023 tung ra tiêu chí khắt khe, công chúng phẫn nộ - Ảnh 5.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, Anna Linnikova sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. (Ảnh: Instagram)

Anna Linnikova cho biết thêm, sau khi biết cô là thí sinh đến từ Nga, nhiều người tìm cách xa lánh. Anna Linnikova đã tìm cách nói chuyện với đại diện Ukraine là Viktoria Apanasenko nhưng bị người đẹp này từ chối. Bên cạnh đó, Anna Linnikova cho rằng, ban tổ chức cuộc thi thiên vị đại diện Mỹ, kết quả chung cuộc thiếu minh bạch.

Anna Linnikova còn cho rằng, việc đại diện Ukraine và Mỹ có được thứ hạng cao tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 đều được tính toán từ trước. Cô nói: "Kết quả chung cuộc của cuộc thi không liên quan tới chất lượng màn trình diễn. Tất cả top 16 đều mang ý nghĩa chính trị".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem