Ông Phạm Tiến Phúc - Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) sau khi bị kỷ luật đã được điều về làm việc tại Ban Quản lý các dịch vụ công ích TP.Hạ Long.
Thanh tra TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đề nghị UBND TP.Hạ Long kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Hà Khẩu... do để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai, trật tự đô thị.
Thực trạng sai phạm xây dựng trái phép diễn ra rất phức tạp tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), nhiều viên chức đang thực thi nhiệm vụ chống tình trạng này, đã viết đơn xin nghỉ việc, chuyển công tác khác vì chịu không nổi lương thấp, áp lực công việc và thường xuyên bị đe doạ.
Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, dự án HUD Tower nhiều lần điều chỉnh chức năng sai quy định khiến tòa nhà từ đất ở thành văn phòng, khách sạn, thương mại rồi thành tòa nhà văn phòng. Tòa nhà HUD Tower sai quy hoạch làm tăng tổng diện tích sàn xây dựng thành hơn 70.800 m2, tăng tầng cao tối đa từ 15 tầng thành 32 tầng.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký công văn yêu cầu giữ rừng nhưng chưa đầy 10 ngày, tại huyện Phù Mỹ lại phát hiện vụ phá, xâm chiếm đất rừng quy mô lớn với diện tích gần 12ha.
Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch cho rằng, UBND xã Mỹ Hiệp đã buông lỏng trong công tác tổ chức quản lý và bảo vệ đất rừng trong thời gian dài, để các đối tượng lấn chiếm gần 12ha trồng cây trái phép. Việc xử lý trách nhiệm cụ thể cán bộ đang chờ kết quả điều tra.
Với số lượng tồn vắc xin phòng Covid-19 cực lớn, khả năng tỉnh Bình Định sẽ không thể sử dụng hết vắc xin trong tháng 6 và có nguy cơ không sử dụng hết vắc xin, dẫn đến hết hạn phải hủy bỏ nếu tiếp tục tiếp nhận thêm.
Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn được UBND tỉnh Bình Định đồng ý cho phép chi tiền tỷ để trồng 26 héc ta (ha) rừng… nhưng do buông lỏng quản lý, không xử lý từ ban đầu nên dẫn đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng với diện tích lên đến gần 15ha.