Ca bệnh hy hữu: Nhiễm liên cầu lợn suýt chết vì... bán thịt

Quốc Hải Thứ năm, ngày 09/06/2016 15:59 PM (GMT+7)
Tiếp xúc với thịt lợn do chính mình bán, người đàn ông ở An Giang bị nhiễm liên cầu lợn nặng dẫn đến viêm màng não mủ suýt chết…
Bình luận 0

Chiều 9.6, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức thông tin về ca nhiễm liên cầu lợn khá hy hữu xảy ra lần đầu tiên với người bán thịt lợn. Bệnh nhân là ông P.T.L (sinh năm 1964) ngụ tại An Giang. Bệnh nhân có biểu hiện sốt, cổ cứng, tím tái… nên được đưa vào BV An Giang điều trị.

Do bệnh trở nặng nên 1 ngày sau đó, ông L được chuyển lên BV Chợ Rẫy cấp cứu.

img

Bác sĩ Trần Quang Bính đang khám cho bệnh nhân L

Theo PGS.TS Trần Quang Bính, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới (BV Chợ Rẫy), ông P.T.L nhập viện trong tình trạng sốt cao, rối loạn tri giác, rất kích động… Chẩn đoán ban đầu là bệnh nhân này bị viêm màng não mủ. Sau đó, bệnh nhân trở nặng và phải đặt nội khí quản, thở máy.

Qua khai thác nghề nghiệp, được biết ông P.T.L làm người bán thịt lợn nên các bác sĩ cũng đã có dự báo bị nhiễm liên cầu lợn. Dù vậy, bệnh viện vẫn điều trị theo phác đồ của bệnh viêm màng não, sau đó cấy dịch não tủy để kiểm tra nguyên nhân gây bệnh.

Sau 3 ngày có kết quả thì phát hiện ông L nhiễm khuẩn Streptococus.suis (liên cầu lợn) nên được điều trị theo hướng này.

PGS.TS Trần Quang Bính cho biết, đây là một ca nhiễm liên cầu lợn rất nặng. Thông thường với bệnh nhân bị liên cầu lợn thường phát hiện khoảng 200-300 vi khuẩn Streptococus.suis nhưng ông L lại có trên 6.000 con.

“Những con vi khuẩn này đã tấn công và phá vỡ hàng rào máu não, tấn công vào thần kinh trung ương. Cực kỳ nguy hiểm và có thể tử vong vì tỉ lệ nhiễm bệnh nay có thể tử vong rất cao, trên 30%”, bác sĩ Bính nói.

Cũng theo bác sĩ Bính, đây là trường hợp hy hữu đầu tiên người mắc là người bán thịt. Trước đây đa số các ca nhiễm là do người nuôi bị hoặc người ăn tiết canh, thịt sống… Ở trường hợp này, ông L có thể là do khi tiếp xúc thịt lợn nhiễm bệnh, ông L có vết thương hở, chảy máu ở tay nên bị nhiễm.

Sau 8 ngày điều trị tích cực, hiện sức khỏe ông L đã dần ổn định, tiếp xúc tốt.

Được biết, cách đây khoảng 2 tuần cũng có 1 trường hợp người bệnh ở Đồng Tháp nhiễm liên cầu lợn được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, người bệnh này theo khai thác bệnh sử là người nuôi lợn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem