Cá lóc
-
Hơn 11 năm nay nhiều thành viên của tổ liên kết nuôi cá thương phẩ, trong đó có nuôi cá trê, nuôi cá lóc, nuôi lươn... ở khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, TX Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã duy trì, phát triển nghề nuôi cá truyền thống.
-
Hàng trăm hộ nuôi cá lóc ở Trà Vinh đang bị lỗ nặng vì giá thức ăn tăng cao, trong khi đầu ra hạn chế.
-
Đào mương, đào rãnh trong vườn, ngoài nhiệm vụ giữ nguồn nước ngọt tưới cho cây trồng trong mùa nắng, nông dân huyện Long Mỹ (Hậu Giang) còn nuôi cá đồng để tăng thu nhập ổn định ngay trong thời điểm hạn mặn gay gắt.
-
Cá dầy là loài cá sống chủ yếu ở nước ngọt, hình dáng giống cá lóc, bụng có nhiều vệt đen, trắng xen kẽ, thịt cá ngon. Những năm gần đây, do tác động của môi trường, loài cá này trở nên khan hiếm.
-
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) nuôi trồng thuỷ sản Tràm Cát, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) nuôi cá lóc trong bể phủ bạt còn giúp quản lý, kiểm soát cá tốt nên tỷ lệ hao hụt thấp, chỉ khoảng 1%-2%.
-
Vị ngọt của thịt loài cá được nhắc tới ở trên kết hợp với các nguyên liệu dân dã đã tạo nên những món ngon làm say lòng du khách khi đến với miền Tây.
-
Cứ sau Tết, gia đình ông Vũ Văn Đạt (xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) lại tất bật hút nước ra khỏi ao, thu hoạch các loại cá trắm, chép, trê…có con cá to khoảng 4-5 kg. Đồng thời, gia đình ông Đạt tiến hành dọn bùn, xây tường bao để thả cá ngay từ đầu năm Nhâm Dần 2022.
-
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp - Nuôi trồng thủy sản Tràm Cát ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) có 53 thành viên, chuyên nuôi cá lóc trong vèo.
-
Cà Mau: Nuôi cá lóc dày đặc, anh nông dân cho ăn thứ gì mà cá nhảy rào rào, nhiều người kéo tới xem?
Nhìn thấy ông ngoại nuôi cá lóc, anh Nguyễn Văn Quýt, đoàn viên thanh niên ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) quyết định chọn mở rộng diện tích nuôi như nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. -
Trong khi nhiều hộ nuôi cá lóc trong vèo thua lỗ, do giá cả bấp bênh thì anh Trần Văn Huyền, ở xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), vẫn có nguồn thu nhập ổn định do có liên kết với tiểu thương tại các chợ.