Cải cách

  • Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới ghi nhận Việt Nam có bước tiến vượt bậc về môi trường kinh doanh, tăng 14 bậc và cùng với Indonesia trở thành hai nước thực hiện nhiều cải cách nhất trong 15 năm qua trên toàn cầu.
  • Một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong lich sử Nhật Bản là người theo đường lối cải cách mạnh mẽ, đặt nền móng vào sự nghiệp thống nhất nước Nhật thời Chiến quốc.
  • Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, quyết định cắt giảm điều kiện kinh doanh với số lượng lớn lên tới hơn 50% không phải là "quyết định qua một đêm mà được thực hiện qua một tiến trình kể từ đầu nhiệm kỳ, đồng bộ với nhiều giải pháp khác bao gồm tái cơ cấu bộ máy".
  • Nền kinh tế Triều Tiên đang ngày càng phát triển, nâng cao tiêu chuẩn sống của người dân, khiến mọi nỗ lực cấm vận dường như là điều bất khả thi.
  • Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 10.4 thông báo ông sẽ từ chức vì chính phủ của ông hoạt động không hiệu quả.
  • Ngày 19.11, Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 23 (APEC 23) đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc tế ở thủ đô Manila (Philippines). Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã chủ trì đón các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao của 20 nền kinh tế thành viên. Đoàn đại biểu cấp cao nước ta, do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu, đã tham dự hội nghị.
  • Cách đây gần 20 năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hy Lạp từng cảnh báo Thủ tướng nước này rằng Hy Lạp cần thực thi các biện pháp cải cách kinh tế khó khăn nếu muốn hòa nhập với nền kinh tế châu Âu. Cuộc khủng hoảng nợ có lẽ đã không có cơ hội xuất hiện ở Athens nếu cảnh báo này được xem trọng.
  • Ngày 7.6, diễn đàn chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam giai đoạn 2016-2020 với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu” sẽ được tổ chức tại Hà Nội. 
  • 40 năm chiến tranh đã qua, tôi nghĩ chúng ta không nên nhắc đi nhắc lại quá khứ của chiến tranh mà nên lấy sự phát triển đi lên của đất nước làm trọng. Muốn vậy chúng ta phải có những mối quan hệ tốt đẹp, xây dựng những cái mới. Chúng ta xây dựng đất nước Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thị trường, có chính sách đổi mới nền kinh tế nhiều thành phần… Đây mới là hướng đi đúng!
  • Năm 2015 sẽ triển khai nhiều hiệp định tự do thương mại, tất nhiên sẽ tạo ra nhiều cơ hội nhưng thách thức cũng không nhỏ.