Cận cảnh 30 cống ngày đêm xả thải xuống Hồ Tây

Hồng Phú Thứ năm, ngày 13/10/2016 18:55 PM (GMT+7)
Trong khi chờ Hà Nội làm rõ nguyên nhân cá chết ở Hồ Tây và chờ nhà máy xử lý nước thải nghìn tỷ 'ứng cứu', thì 30 cống vẫn thải nước xuống hồ.
Bình luận 0

img

Năm 2010, UBND TP Hà Nội đã quyết định đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải Hồ Tây, tổng mức đầu tư  hơn 600 tỷ đồng,  công suất 15.000m³/ngày/đêm để cải thiện chất lượng nước Hồ Tây. Nhà máy này được đặt tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Tuy nhiên, dù đã hoàn thành, nhà máy này vẫn chưa hoạt động và hàng chục cống nước thải vẫn đang xả trực tiếp xuống hồ.

img

Đến năm 2015, thành phố đầu tư trên 300 tỷ đồng xây dựng mở rộng hệ thống thu gom nước thải giai đoạn 2, đảm bảo công suất cho Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây. Trong ảnh: Cống sau trường THPT Chu Văn An  là một trong những cống to có nước thải chảy thẳng ra hồ.

img

Trước đó, trả lời báo chí ông Nguyễn Lê Hoàng,  Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho hay, qua khảo sát sơ bộ, hiện có khoảng 30 cống xả thẳng nước thải xuống hồ, trong đó có bảy cống lớn, hơn 20 cống nhỏ. Trong ảnh: một cống nước xả thải đường dưới Xuân Diệu

img

Theo kết quả điều tra của UBND quận Tây Hồ, ở thời điểm trước khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, mỗi ngày Hồ Tây nhận khoảng 10.000m3 nước thải sinh hoạt; nước hồ có chỗ đen quánh gây mùi hôi khó chịu về mùa hè. Nguồn nước thải trước khi đổ vào hồ đều ô nhiễm nặng, thể hiện ở các giá trị COD, BOD, phenol… vượt giới hạn cho phép.

img

Lớp bùn đáy hồ Tây có độ dày dao động 0,2-1,5 m, nhiều điểm độ dày bùn đáy hơn 1m như: khu vực gần hồ Vả, câu lạc bộ Hà Nội, cống Đõ, sau trường Chu Văn An, dốc Yên Phụ, Âu Cơ và cống Tàu Bay..

img

Nước thải đang được xả thải trực tiếp xuống Hồ Tây của một cơ sở kinh doanh trên đường Quảng Bá

img

Một cống lớn xả nước thải trên đường Quảng An

img

Miệng cống nước đen ngòm, lác đác cá chết nổi trắng

img

Một miệng cống nằm cạnh Xí nghiệp Môi trường Hồ Tây, số 76 Tô Ngọc Vân.

img

Một cống lớn thông từ  Công Viên nước Hồ Tây ra Hồ Tây

img

Một cống nước thải nhỏ trên đường Nguyễn Đình Thi, nước đen ngòm, rác, váng bọt... nằm ven hồ dài mấy chục mét

img

Cống điều hòa đối diện số nhà 67 Trích Sài, giúp điều hòa nước giữa Hồ Tây và con mương nhỏ trên đường Thụy Khuê, luôn trong tình trạng màu đen, hôi tanh.

img

Được biết, theo quy định về quản lý Hồ Tây của UBND TP Hà Nội, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả vào hồ. Thành phố nghiêm cấm việc xả nước thải trực tiếp xuống hồ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem