Cận cảnh cây cổ thụ 500 tuổi ra hoa màu lạ ở Quảng Bình vừa được công nhận là cây Di sản Việt Nam

Trần Anh Thứ hai, ngày 26/08/2024 18:46 PM (GMT+7)
Cây cổ thụ là cây gạo ở thôn 3 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cao chừng 30m, tán vươn rộng khoảng 20m vừa được công nhận là cây Di sản Việt Nam. Cây cổ thụ này ra hoa màu lạ, màu cam...
Bình luận 0

Theo các bậc cao niên ở xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), cây gạo có từ thời mở cõi lập làng, đến nay cũng chừng hơn 500 năm.

Chiêm ngưỡng cây gạo có hoa màu cam ở Quảng Bình vừa được công nhận là cây Di sản Việt Nam - Ảnh 1.

Cây cổ thụ là cây gạo hoa cam nằm ở thôn 3 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) và nằm trong khu bảo tồn cộng đồng voọc gáy trắng Tuyên Hóa.

Trong thời kỳ chống Pháp, ở gốc cây gạo, dân làng xây lò vôi để cung cấp vật liệu cho việc xây dựng đình chùa, miếu mạo cho cả vùng.

Lạ thay, dù bom cày đạn xới, mưa bão triền miên trên mảnh đất này khiến nhiều cây cổ thụ ngã đổ nhưng cây gạo vẫn đứng vững, vươn mình từng ngày.

Chiêm ngưỡng cây gạo có hoa màu cam ở Quảng Bình vừa được công nhận là cây Di sản Việt Nam - Ảnh 2.

Cây gạo ra hoa màu cam, tạo nên cảnh sắc đẹp bên những núi đá phủ đầy cây xanh ở khu bảo tồn cộng đồng voọc gáy trắng Tuyên Hóa.

Bên cạnh cây gạo là miếu thờ Bà Sơn - một trưởng nữ có công với làng nên được người làng tôn kính và lập miếu thờ tự. Hằng năm, mỗi khi người dân vào cúng bái tại miếu thì thường ghé thăm cây gạo.

Ghi nhận của PV Dân Việt, cây gạo cao chừng 30m, tán vươn rộng khoảng 20m. Gốc cây rộng, nhiều rễ lớn bám xung quanh. Phía trên, cây có nhiều nhánh to tỏa bóng một vùng.

Chiêm ngưỡng cây gạo có hoa màu cam ở Quảng Bình vừa được công nhận là cây Di sản Việt Nam - Ảnh 3.

Gốc cây cổ thụ là cây hoa gạo to, khoảng 10 người mới ôm xuể, nhiều rễ bám xung quanh có hình thù độc lạ.

Chiêm ngưỡng cây gạo có hoa màu cam ở Quảng Bình vừa được công nhận là cây Di sản Việt Nam - Ảnh 4.

Thân cây gạo tỏa ra nhiều nhánh to, phủ bóng một vùng.

Bà Nguyễn Thị Hoa (ở xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Hoa gạo thường nở vào tháng 3 đến tháng 4 hằng năm, cây ra hoa màu cam tạo nên cảnh đẹp nên nhiều người đã tới để chụp hình".

Chiêm ngưỡng cây gạo có hoa màu cam ở Quảng Bình vừa được công nhận là cây Di sản Việt Nam - Ảnh 5.

Cây gạo ở thôn 3 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) là cây đầu tiên ở Quảng Bình được công nhận là cây Di sản Việt Nam.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Phạm Văn Bằng - Chủ tịch UBND xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Địa phương vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã Thạch Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và quyết định công nhận cây gạo nằm trên địa bàn xã này là cây di sản Việt Nam. 

Từ xưa đến nay, cây gạo là biểu tưởng của quê hương, là bóng mát chở che, ôm ấp dân làng Thạch Hóa nên luôn được bà con yêu quý bảo vệ".

"Thời gian tới, địa phương sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo tồn nguồn gen quý, phát huy giá trị của cây Gạo di sản, gìn giữ giá trị khoa học lịch sử tự nhiên cho các thế hệ con cháu mai sau", ông Phạm Văn Bằng chia sẻ.

Chiêm ngưỡng cây gạo có hoa màu cam ở Quảng Bình vừa được công nhận là cây Di sản Việt Nam - Ảnh 6.

PGS.TS Trần Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam trao quyết định của Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận cây Gạo trên địa bàn xã Thạch Hóa là cây Di sản Việt Nam cho chính quyền địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem