Can ngăn xô xát, cha bị con đánh tử vong

A.Đ (T/H) Thứ năm, ngày 01/02/2024 00:00 AM (GMT+7)
Trong quá trình vào can ngăn xô xát, người cha bị con trai dùng xà beng đánh vào đầu dẫn đến tử vong.
Bình luận 0

Chiều 31/1, thượng tá Lê Thanh Phát, Trưởng Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Sơn (48 tuổi, trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) để điều tra về hành vi giết người - theo SKĐS.

Can ngăn xô xát, cha bị con đánh tử vong- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu vụ việc từ CAND: Vào tối 30/1, tại trước nhà Sơn, do mâu thuẫn gia đình, Sơn dùng đoạn gỗ đánh vào vùng đầu ông Nguyễn Văn K (45 tuổi, em ruột của Sơn) gây thương tích. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Ái Ngh (40 tuổi, vợ của ông K) vào can ngăn thì bị Sơn tiếp tục dùng đoạn cây gỗ trên đánh vào vùng mặt bà Ngh gây thương tích.

Lúc này, ông Nguyễn Văn X (74 tuổi, cha ruột của Sơn) cũng vào can ngăn thì bị Sơn dùng cây xà beng đánh nhiều nhát vào vùng đầu. Sau khi xảy ra sự việc, cả ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Riêng ông X sau đó được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào chiều 31/1.

Một lãnh đạo Công an huyện Tiên Phước cho biết, Sơn bị bệnh động kinh.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem