Canada đình chỉ các chuyến bay chở khách từ Ấn Độ, Pakistan do lo ngại dịch bệnh COVID-19

Thứ bảy, ngày 24/04/2021 11:14 AM (GMT+7)
Chính phủ Canada cho biết họ sẽ tạm thời cấm các chuyến bay chở khách từ Ấn Độ và Pakistan trong 30 ngày kể từ thứ Năm như một phần của các biện pháp tích cực chống lại sự lây lan của coronavirus.
Bình luận 0
Canada đình chỉ các chuyến bay chở khách từ Ấn Độ, Pakistan do lo ngại dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 1.

Lệnh cấm, có hiệu lực lúc 11h30 tối. (03:30 GMT Thứ Sáu), không ảnh hưởng đến chuyến bay chở hàng.

Chính phủ Tự do cánh tả của Thủ tướng Justin Trudeau đã đưa ra hành động sau khi các chính trị gia cánh hữu nổi tiếng phàn nàn rằng Ottawa đã không làm gì để chống lại làn sóng lây nhiễm thứ ba đang tràn qua Canada.

Lệnh cấm, có hiệu lực lúc 11h30 tối. (03:30 GMT Thứ Sáu), không ảnh hưởng đến chuyến bay chở hàng.

Ấn Độ hôm thứ Năm đã ghi nhận số người mắc mới COVID-19 hàng ngày cao nhất thế giới với 314.835 ca nhiễm, điều này đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh các dịch vụ y tế của nước này đang gặp nhiều khó khăn.

Bộ trưởng Y tế Canada Patty Hajdu cho biết công dân Ấn Độ chiếm 20% tổng số lượt khách quốc tế, trong số họ có đến 50% dương tính với COVID-19.

Bà nói trong một cuộc họp báo: "Bằng cách loại bỏ việc đi lại trực tiếp từ các quốc gia này, các chuyên gia y tế công cộng sẽ có thời gian để chuẩn bị và đánh giá lại tình hình".

Canada đình chỉ các chuyến bay chở khách từ Ấn Độ, Pakistan do lo ngại dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 2.

Ấn Độ hôm thứ Năm đã ghi nhận số người mắc mới COVID-19 hàng ngày cao nhất thế giới với 314.835 ca nhiễm, điều này đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh các dịch vụ y tế của nước này đang dần sụp đổ.

Các quan chức bảo thủ của Ontario và Quebec - những tỉnh đông dân nhất trong số 10 tỉnh của Canada - đã viết thư cho Trudeau vào hôm thứ Năm trước đó để thúc giục ông cấm giao thông quốc tế.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Omar Alghabra cho biết Canada sẽ không ngần ngại cấm các chuyến bay từ các quốc gia khác nếu cần.

Trước đó, Anh cho biết Ấn Độ sẽ bị thêm vào "danh sách đỏ" do số lượng trường hợp mắc COVID-19 tăng cao.

Ngoài ra, Pháp đang áp đặt lệnh cách ly 10 ngày đối với du khách đến từ Brazil, Chile, Argentina, Nam Phi và Ấn Độ, trong khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đình chỉ tất cả các chuyến bay từ Ấn Độ.


Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem