Căng thẳng Triều Tiên Hàn Quốc
-
Quân đội Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải trả giá nếu họ có hành động quân sự trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 bên tăng cao.
-
Ngày 16.6, Triều Tiên chính thức xác nhận đã đánh sập văn phòng liên lạc với Hàn Quốc. Triều Tiên cho rằng, đây là “hậu quả thích đáng” đối với Seoul khi “dung túng cho những kẻ đào thoát”.
-
Tuyên bố của quân đội Triều Tiên ngày 16.6 mở đường để Bình Nhưỡng chấm dứt thỏa thuận quân sự liên Triều ký năm 2018. Thỏa thuận vốn được xem như là hiệp ước không xâm lược giữa hai nước.
-
Các sát thủ của đơn vị này thậm chí còn tự đào mồ chôn mình, nằm cạnh xương người để đạt được mức độ dũng cảm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó có việc ám sát tổng thống Hàn Quốc.
-
Nữ phát thanh viên của Đài phát thanh Triều Tiên "tự dưng" đọc một dãy số bí ẩn khiến phía Hàn Quốc thấy khó hiểu.
-
Hàn Quốc đang dùng dàn loa “khủng” ngày đêm phát nhạc K-pop và thông tin tuyên truyền qua biên giới đáp nhằm đáp trả hành động “thử bom nhiệt hạch” của Triều Tiên. Mới đây, Triều Tiên cũng đưa dàn loa ra đấu lại.
-
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gọi thỏa thuận đạt được với Hàn Quốc đầu tuần này là dấu mốc mở đường cho xoa dịu căng thẳng và cải thiện quan hệ giữa hai nước.
-
Tờ Chosun Ilbo ngày 25.8 dẫn nguồn tin quân sự đưa tin, Triều Tiên đã rút 50 tàu ngầm về căn cứ chỉ vài giờ sau khi đạt được thỏa thuận tháo ngòi căng thẳng với Hàn Quốc.
-
Triều Tiên và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận để giảm căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, Giám đốc An ninh quốc gia của Hàn Quốc Kim Kwan-jin công bố sáng nay, 25.8.
-
Máy bay “sát thủ” B-52 của Mỹ sẽ được triển khai tại bán đảo Triều Tiên để đối phó với Bình Nhưỡng, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24.8 công bố.