Cảnh sát nổ súng khống chế nhóm nấu cao hổ

Thứ sáu, ngày 10/11/2017 08:34 AM (GMT+7)
Khi thấy công an ập vào, những người nấu cao hổ bỏ chạy tán loạn. Công an đã phải nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo, yêu cầu nhóm người đứng lại làm việc.
Bình luận 0

Lúc 18h ngày 9.11, Cục Cảnh sát môi trường (C49, Bộ Công an) phối hợp với Chi cục Thú y và Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cùng Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) kiểm tra căn nhà của ông Vũ Văn Hải (57 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Long Bình).

img

Sừng sơn dương, mai rùa mà nhóm người chuẩn bị bỏ vào nồi nấu cao. Ảnh: Ngọc An

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 12 người đang cho con hổ 230kg vào nồi nấu cao. Khi thấy lực lượng công an, những người này bỏ chạy tán loạn.

Cảnh sát đã phải nổ 3 phát súng chỉ thiên cảnh cáo và buộc những người tại cơ sở dừng lại để hợp tác làm việc.

Tại hiện trường, công an ghi nhận 4 nồi nhôm lớn chứa các phần thịt, xương hổ cùng với sọ khỉ, mai rùa và sừng sơn dương.

img

Thịt hổ được cho vào nồi nấu cao. Ảnh: Ngọc An

Khi kiểm tra khuôn viên gia đình ông Hải, công an phát hiện khoảng 100 con heo đã được bơm nước vào bụng và có 500 vòng truy xuất nguồn gốc được cho là làm giả.

Trong đêm, lực lượng chức năng lập biên bản tịch thu xác hổ cùng các sản phẩm động vật trên, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ điều tra.

Ngọc An (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem