Cảnh sát thừa nhận đã sai lầm trong cách xử lý vụ xả súng kinh hoàng ở Texas

Lê Phương (CNN) Thứ bảy, ngày 28/05/2022 11:20 AM (GMT+7)
Hôm 27/5, các nhà chức trách cho biết cảnh sát trưởng khu học chánh chính là người đã đưa ra quyết định không đột nhập vào phòng học của trường tiểu học Robb, nơi tay súng 18 tuổi đang ẩn náu.
Bình luận 0
Cảnh sát thừa nhận đã sai lầm trong cách xử lý vụ xả súng kinh hoàng ở Texas - Ảnh 1.

Cảnh sát trưởng khu học chánh Uvalde Pedro "Pete" Arredondo phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24/5. Ảnh: CNN

Đại tá Steven McCraw, Giám đốc Sở An toàn Công cộng Texas, không đề cập đến tên của quan chức này trong cuộc họp báo hôm 27/5, nhưng nói rằng ông đã đưa ra "quyết định sai lầm" là không giao chiến với tay súng sớm hơn.

Cảnh sát trưởng Học khu Uvalde là Pedro "Pete" Arredondo.

Những đứa trẻ bên trong các lớp học 111 và 112 của trường tiểu học Robb ở Uvalde liên tục gọi 911 và cầu xin sự giúp đỡ, ông McCraw nói. 

"Theo quan điểm của tôi, tất nhiên đó không phải là quyết định đúng đắn", McCraw nhận xét về quyết định không đối đầu với tay súng. "Đó là một quyết định sai lầm. Không có lý do gì để bào chữa cho điều đó".

Khi được các phóng viên hỏi rằng liệu Arredondo có ở hiện trường vụ nổ súng hay không, McCraw từ chối bình luận.

Hôm 27/5, Thống đốc Texas, Greg Abbott cho biết ông đang xem xét đầy đủ những gì đã xảy ra trong vụ xả súng tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, tuy nhiên ông nói vẫn chưa có quyết định về việc liệu cảnh sát trưởng của học khu có bị sa thải hay không.

"Đó là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi và tôi không hề biết về nó", Abbott nói. "Mọi hành vi của tất cả các quan chức đó sẽ được giải thích rõ ràng cho công chúng".

Arredondo đã không lên tiếng công khai về vụ xả súng kể từ sau hai tuyên bố báo chí ngắn gọn vào ngày xảy ra thảm kịch.

CNN đã cố gắng liên lạc với Arredondo tại nhà của ông vào 27/5, nhưng không có phản hồi.

Theo trang web của khu học chánh Uvalde, Arredondo được xác định là cảnh sát trưởng, ông cũng được giới thiệu là cảnh sát trưởng tại các cuộc họp báo hôm 24/5, sau vụ xả súng tại trường tiểu học Robb.

Tại các cuộc họp báo, Arredondo tuyên bố tay súng đã chết, mặc dù vậy ông cung cấp rất ít thông tin khác về vụ thảm sát.

Arredondo có gần ba thập kỷ kinh nghiệm thực thi pháp luật, theo khu học chánh, và gần đây đã được bầu một ghế trong hội đồng thành phố của Uvalde.

Hội đồng quản trị của khu học chánh đã chấp thuận cho Arredondo làm cảnh sát trưởng vào năm 2020. Giám đốc học khu, Hal Harrell, cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào thời điểm đó rằng hội đồng "rất ấn tượng với kinh nghiệm, kiến thức của Arredondo".

Arredondo nói với Uvalde Leader-News sau khi được bổ nhiệm rằng ông rất vui khi trở lại làm việc tại quê nhà.

Vào tháng 3/2022, Arredondo đã đăng trên Facebook rằng bộ phận của ông đang tổ chức "Huấn luyện bắn súng tích cực" tại trường trung học Uvalde nhằm nỗ lực chuẩn bị ứng phó với "bất kỳ tình huống nào có thể phát sinh". 

Arredondo trước đây từng là đội trưởng tại sở cảnh sát học khu ở Laredo, Texas, và đảm nhiệm nhiều vai trò tại Sở cảnh sát Uvalde.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem