Cao thủ
-
Khi các cao thủ bị đày ải đến đây mang theo nhiều loại hình võ thuật bí truyền, cộng với các hiệp khách, hảo hán bị chính quyền truy nã, các võ sư bất đắc chí cũng đến “vùng đất tự do” này ẩn thân nên cũng mang đến cho nhân dân Thương Châu không ít võ nghệ.
-
Trong xã hội cổ đại, phàm là người tập võ không ai không luyện ám khí. Ngay như đao kiếm, sử dụng tốt có thể đề cao chính nghĩa, dùng việc xấu có thể giết người, cướp của, ám khí cũng theo lý đó.
-
Cả chục võ sĩ vây đánh, tay đều tê bại, lại có các danh sư về kiếm kích cùng thử tài, Đổng tay không cướp khí giới, chân đạp chân, người thách đấu toàn thân tê cứng...
-
"Tài phân tích thơ của em cao thủ quá, xin bái phục"- là nhận xét của giáo viên khi đọc bài làm của học sinh 'bá đạo' này.
-
Khi nghe “một! hai”, Tôn Lộc Đường triển phép “du thân bát quái” và đến “ba!”, toàn thân ông đã quấy động, với chiêu “ngô công bẳng” (rết vọt) toàn thân ông bốc từ đất vọt thẳng lên khiến cho 5 võ sĩ Nhật đang đè chân, giữ tay, cưỡi cổ ông bị hất ngã lăn theo 5 hướng.
-
Một cao thủ tự xưng “Đệ nhất thiên hạ Bát quái chưởng” tìm đến thách đấu. Vừa mới ra đòn, vị cao thủ này bị Hương Trai dùng công pháp Hầu quyền đánh bật ra, sau đó lại sử chiêu “Mãng xà rời hang” dùng tay cuốn lấy hai chân nhấc bổng đối thủ, ném xa 3 trượng...
-
Hình Ý quyền (còn gọi là Tâm ý quyền, Tâm ý lục hợp quyền hoặc vắn tắt là Lục hợp quyền). Nhiều ý kiến cho rằng tên gọi Hình ý quyền xuất phát do loại quyền này có ý tượng hình, biểu hiện sự đặc sắc của nhiều loại động vật như hổ, khỉ, rắn, hạc…
-
Ngôi sao võ thuật Trung Hoa Lý Tiểu Long qua đời đột ngột vào năm 1973 tại Hồng Kông đang khi sự nghiệp phim trường và công phu võ thuật đạt đến đỉnh cao. Đã có rất nhiều người tin rằng, anh chết do bị điểm huyệt từ nhiều tuần trước đó.
-
Một lần, tại Tế Nam, Vương Tử Bình đang uống trà ở trà viên thì thấy gần đó có cối xay nước đang quay chuyển rất nhanh. Ông tự tin nói: “Để tôi ngăn lại”. Ông xắn tay áo, vận khí lực ở chân, vươn tay đè lên thớt cối xay làm nó không xê dịch một ly.
-
Nội gia quyền là một lưu phái võ thuật trứ danh. Đặc điểm của nó là “lấy tĩnh chế động, lấy nhu chế cương”. Phương pháp kỹ thuật chủ yếu là phòng thủ, khác hẳn với ngoại gia quyền lấy tấn công làm chính (như Thiếu Lâm quyền).