Cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ: Bộ quyết không “đánh trống bỏ dùi”

Thứ ba, ngày 03/07/2012 16:48 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Để tiếp tục triển khai Chỉ thị 65/CT về chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, đã có nhiều giải pháp, đề xuất được đưa ra trong đó có đề xuất tái cấp thẻ hành nghề.
Bình luận 0

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn đã giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn 7 nhiệm vụ cấp thiết, đó là: Chủ trì nghiên cứu việc cấp chứng chỉ hành nghề ca sĩ, người mẫu… để đề xuất báo cáo Bộ trưởng trước ngày 30.7. Hoàn thiện thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Thành lập 3 tổ công tác do 3 đồng chí lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn làm tổ trưởng phối hợp với Thanh tra Bộ và địa phương để thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, chấp hành pháp luật về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang...

img
Bộ VHTTDL đang quyết tâm chấn chỉnh hoạt động nghệ thuật biểu diễn. (ảnh minh họa)

Trong 7 nhiệm vụ kể trên, ngay trong tháng 7 này, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ phải trình lên lãnh đạo Bộ kế hoạch nghiên cứu việc tái cấp chứng chỉ hành nghề cho ca sĩ.

Tại Hội nghị triển khai Chỉ thị 65 tổ chức vào sáng 1.6 tại Hà Nội, cựu người mẫu Thúy Hằng đến từ Công ty Elite cũng mong muốn Bộ VHTTDL xem xét việc cấp chứng chỉ người mẫu trong thời điểm người mẫu tự do quá nhiều, không có sự kiểm soát. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ý nghi ngờ tác dụng của việc cấp thẻ hành nghề, bởi suy cho cùng, nó chỉ hạn chế được phần nào sự lộn xộn, bởi giả sử có bị thu giấy phép hành nghề vì vi phạm, người mẫu cũng vẫn có rất nhiều cách để “quảng bá” cho hình ảnh của họ như trên mạng xã hội, các trang thông tin cá nhân.

Còn ông Nguyễn Đăng Chương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng bày tỏ quan điểm. Nếu thẻ hành nghề chỉ dành cho những người chuyên nghiệp, điều này cũng đồng nghĩa với việc thu hẹp cánh cửa nghệ thuật với những người trẻ tuổi trong khi họ rất cần có thêm kinh nghiệm biểu diễn.

Nghệ sĩ hài H.T tâm sự: “Tôi nghĩ thẻ hành nghề chưa phải là liều thuốc để trị căn bệnh ăn mặc hở hang hay hát nhép, cái chính vẫn là các cơ quan quản lý phải có sự quản lý nghiêm, xử phạt nặng vi phạm thì hy vọng mới thay đổi được”.

Dù thế nào, việc xem xét có khả năng cấp lại thẻ hành nghề hay không cũng là một cố gắng của Bộ VHTTDL trong mong muốn lập lại trật tự của sân khấu biểu diễn. Đúng như quyết tâm của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn khi khẳng định: “Trong 2 tháng từ khi ban hành Chỉ thị 65, Bộ VHTTDL đã tổ chức 3 hội nghị, 4 cuộc họp và ban hành 6 văn bản với phạm vi toàn quốc, triển khai và quán triệt chỉ thị đến với nhiều đối tượng liên quan… Điều đó cho thấy quyết tâm của Bộ nói đi đôi với làm, không đánh trống bỏ dùi”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem