Cát Phượng thức trắng đêm... nghĩ chiêu

Thứ sáu, ngày 22/03/2013 09:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo, nghệ sĩ hài Cát Phượng và ca sĩ Phan Đinh Tùng được đánh giá là cặp đôi có nhiều chiêu trò nhất. Qua mỗi tuần, họ đều khiến khán giả cảm thấy bất ngờ vì cách dàn dựng ca khúc.
Bình luận 0

Cát Phượng sinh ra và lớn lên ở Sa Đéc (Đồng Tháp), chị đã tốt nghiệp khoa Diễn viên, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và được nhiều khán giả yêu mến trong các vở hài kịch. Thế nhưng ít người biết, chị từng đoạt rất nhiều giải thưởng với những vai chính kịch “lấy nước mắt” của khán giả.

Khi nhận lời tham gia Cặp đôi hoàn hảo, Cát Phượng không hoàn toàn tin tưởng vào khả năng ca hát của mình vì chuyên môn của chị là một diễn viên kịch nói. Thế nhưng vì tính ham vui nên chị tặc lưỡi: “Thôi kệ đi, mình cứ tham gia, vì nếu khán giả muốn xem ca nhạc chuyên nghiệp, ca sĩ hát hay thì đã xem The Voice hay Vietnam Idol rồi, cái này mình cứ làm thế nào cho hài hước, mọi người thư dãn giải trí là thành công”.

img
Cát Phượng (trái) trên sân khấu cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo.

Nữ nghệ sĩ cho biết giờ đây, chị bị cuốn vào “cơn lốc” thời gian vì vừa phải thi hát hàng tuần, lại còn diễn kịch, đóng phim, bận tới mờ cả mắt, tới quên cả việc. Nhưng chị vẫn gắng sức để cho vui lòng một khán giả nhỏ tuổi, rất hâm mộ và thích nhìn thấy mẹ trên TV hàng tuần, đó là con trai. Từ khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo, Cát Phượng sút đi 2kg mà chẳng cần phải áp dụng phương pháp giảm cân nào. Chị kể: “Cứ như một thói quen, ngày nào cũng phải đúng 2 giờ khuya mắt tôi mới nhắm được, có khi tôi thức tới 4 giờ sáng để tìm ý tưởng cho bài hát, đến 6 giờ sáng lại phải dậy đi làm rồi. Thức khuya, suy nghĩ nhiều, ngủ ít, bận rộn khiến tôi bị sụt cân”.

Cái duyên Cát Phượng- Phan Đinh Tùng cũng khá là thú vị, khi nhận được lời mời của Ban tổ chức, chị nói: “Nếu tôi không vào cặp với Phan Đinh Tùng thì tôi không tham gia đâu”. Thế nên cuối cùng, họ đã trở thành một cặp đôi “tâm đầu ý hợp” trên sân khấu. Tùng là ca sĩ chuyên nghiệp, có chất giọng đẹp, còn Cát Phượng là một nghệ sĩ có kinh nghiệm sân khấu với rất nhiều chiêu trò biến hóa. Tự biết chất giọng mình không xuất sắc, Cát Phượng luôn cố gắng để trình bày ca khúc cho đúng nhịp, không bị chênh, phô, “mình cứ đầu tư công sức, chăm chút cho tiết mục, không lẽ khán giả lại ghét mà không ủng hộ cho mình?” - Cát Phượng nói.

Giờ chị đang sống với Bom- cậu con trai nhỏ sau khi cuộc hôn nhân với diễn viên Thái Hòa tan vỡ. Con trai chính là nguồn động lực để chị miệt mài công việc và vượt qua mọi khó khăn vất vả. Cát Phượng nói đã có lúc chị từng nghĩ tới cái chết, nhưng vì con mà gắng sức xua đi ý định đó. Giờ thì ba của con trai chị đã có một gia đình mới, nhưng Cát Phượng thì chưa dám nghĩ tới điều đó, chị bảo: “Con trai tôi không muốn tôi đi lấy chồng, cháu nói ba đã đi lấy vợ rồi, giờ má cũng đi lấy chồng thì con ở với ai đây?”.

Cát Phượng luôn là người pha trò, chọc cười mọi người trên sân khấu, nhưng ở ngoài đời, chị luôn chìm đắm trong những trăn trở nội tâm. Chúc cho Cát Phượng càng ngày càng vào sâu Cặp đôi hoàn hảo để làm vui lòng con trai- khán giả trung thành nhất của chị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem