Cán bộ, hội viên, nông dân phường Tứ Hạ ở Thị xã Hương Trà cùng diệt phá cây mai dương dọc sông Bồ

Hữu Phong Thứ hai, ngày 19/06/2023 11:04 AM (GMT+7)
Vừa qua, Hội Nông dân phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức ra quân chặt, phá, diệt cây mai dương trên dọc dòng sông Bồ, ven đồng ruộng trên địa bàn phường.
Bình luận 0

Hoạt động chặt, phá, diệt cây mai dương dọc dòng sông Bồ của cán bộ, hội viên, nông dân phường Tứ Hạ, (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) nhằm chung tay cùng với chính quyền địa phương xây dựng đô thị ngày càng văn minh và hạn chế sự sinh trưởng ảnh hưởng xấu do cây mai dương gây ra.

Cán bộ, hội viên, nông dân phường Tứ Hạ ở Thị xã Hương Trà cùng diệt phá cây mai dương dọc sông Bồ - Ảnh 1.

Cán bộ, hội viên, nông dân phường Tứ Hạ ở Thị xã Hương Trà cùng diệt phá cây mai dương dọc sông Bồ - Ảnh 2.

Cán bộ, hội viên, nông dân phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chặt, phá, diệt cây mai dương-loại thực vật ngoại lai nguy hiểm mọc dọc theo dòng sông Bồ.

Với tinh thần nhiệt tình hăng hái, cán bộ, hội viên, nông dân Hội Nông dân phường Tứ Hạ đã phát dọn, phá diệt cây mai dương với chiều dài hơn 1 km dọc dòng sông Bồ, hơn 70 m2 khu vực có cây mai dương ở dọc hói ở tổ dân phố 5, tổ dân phố 7. 

Việc chặt, phá diệt cây mai dương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị của phường Tứ Hạ.

Hoạt động này cũng góp phần nâng cao ý thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường về ý nghĩa thiết thực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan và thực hiện tốt Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”.

Cây mai dương hay còn gọi là trinh nữ trâu, trinh nữ tây, móc mèo Mỹ, tên khoa học là Mimosa pigra, thuộc họ Đậu (Leguminosae), có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới châu Mỹ. Mai dương là một loài cây bụi, mọc dày đặc và rất nhiều gai cứng

Cây mai dương xếp vào danh sách 100 loài thực vật ngoại lai nguy hiểm nhất thế giới do sức sống, sức phát triển nhanh chóng của chúng.

Thân mai dương có chứa mimosin, một loại axit amin có thể gây độc hại đối với nhiều loại động vật. Cây Mai dương sẽ cạnh tranh và dần dần tiêu diệt các loài cây khác, nhất là các loài thảo mộc, các loài thực vật phát triển ở tầm thấp.

Đối với những vùng trồng lúa nước và hoa màu, loài cây này sẽ cản trở việc làm đất và chăm sóc các loại cây trồng. ở những khu vực mà loài cây này mọc dày đặc với mật độ phủ kín thì không loài cây, loài động vật nào sống được dưới tán của cây mai dương...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem