Cháy rừng ở VQG Hoàng Liên: Chủ yếu cháy cỏ lau

Thứ hai, ngày 03/02/2014 14:13 PM (GMT+7)
Ước tính thiệt hại và phạm vi cháy rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên chưa được xác định, tuy nhiên, được biết, đây là loại rừng tự nhiên nghèo, chủ yếu là cỏ lau.
Bình luận 0

Vụ cháy phát sinh từ lúc khoảng gần 5 giờ chiều qua, 2.2, tức mùng 3 Tết âm lịch, tại khu vực vùng đệm của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, trên địa bàn thôn Tả Trung Hồ, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Do địa hình hiểm trở, nằm cách xa trung tâm xã Bản Hồ, đồng thời xảy ra vào lúc chiều tối nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Từ đêm qua, lực lượng dân quân và nhân dân địa phương đã lập tức vào cuộc để khắc phục tình hình.

Đến khoảng 10 giờ sáng nay, 3.2, hơn 300 nhân viên chữa cháy đã tiếp cận được hiện trường, tạo đường băng cản lực để ngăn đám cháy lan rộng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, UBND huyện Sa Pa cũng đã lên đường từ sáng sớm để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Tới nay, nguyên nhân và phạm vi thiệt hại của vụ cháy rừng vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, được biết, đây là loại rừng tự nhiên nghèo, chủ yếu là cỏ lau.

* Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ việc.

Thu Thảo (Thu Thảo)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem