Chế tài xử lý trong vụ việc một phụ nữ dùng dép đánh vào mặt công an ở Thanh Hóa

Quang Trung Thứ năm, ngày 22/09/2022 19:06 PM (GMT+7)
Về vụ một phụ nữ dùng dép đánh vào mặt công an, chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi chống người thi hành công vụ trong tình trạng say xỉn không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà còn là căn cứ để đánh giá tính chất nghiêm trọng của vụ việc.
Bình luận 0

Bị khởi tố vì dùng dép đánh vào mặt công an

Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đàm Thị Mai (42 tuổi, trú phường Tân Sơn) để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ".

Chế tài hình sự trong vụ một phụ nữ dùng dép đánh vào mặt công an ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Đàm Thị Mai tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Thanh Hóa.

Trước đó, khoảng hơn 21 giờ ngày 20/9, Tổ tuần tra 282 của Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Mai điều khiển xe máy BS 36B6 - 8846 chở một người khác, đều không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên QL47, đoạn qua phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa.

Tổ công tác 282 yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, Mai không chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng, còn liên tục chửi bới, thách thức và dùng dép đánh vào mặt một cán bộ công an trong tổ công tác.

Công an TP Thanh Hóa cũng xác định thời điểm Mai vi phạm, trong người có nồng độ cồn với mức 0,6 mg/L.

Trách nhiệm hình sự vụ dùng dép đánh vào mặt công an

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi dùng dép đánh vào mặt công an khi đang thực hiện nhiệm vụ là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định, mọi công dân đều phải chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của người có chức vụ quyền hạn trong quá trình họ thực hiện nhiệm vụ công.

Nếu không đồng ý đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của người thi hành công vụ, có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện nhưng vẫn phải chấp hành cho khi đến khi có phán quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị định 208/2013/NĐ-CP, hành vi chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc ép buộc người thi hành công vụ không thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hành vi chống người thi hành công vụ dẫn đến hậu quả là người thi hành công vụ không thực hiện hoặc không thực hiện được hết chức trách nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công.

Ngoài ra, hành vi chống người thi hành công vụ còn có thể bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm...

Ông Cường cho rằng, trong vụ việc nêu trên, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ đã có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của người quản lý giao thông, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, người này đã có hành vi dùng dép đánh vào mặt một cán bộ công an đang thực hiện nhiệm vụ.

Đây là hành vi chống người thi hành công vụ, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người thi hành công vụ. Vụ việc diễn ra công khai, có sự chứng kiến của nhiều người, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.

Bởi vậy, việc khởi tố người này về tội chống người thi hành công vụ là có căn cứ, đúng pháp luật.

Vị chuyên gia nêu quan điểm, với hành vi chống người thi hành công vụ, người phụ nữ có thể bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngoài ra, người này còn có thể bị xử phạt hành chính về các hành vi vi phạm giao thông, trong đó có hành vi vi phạm nồng độ cồn.

"Hành vi chống người thi hành công vụ trong tình trạng say xỉn không phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà còn là căn cứ để đánh giá tính chất nghiêm trọng của vụ việc" – ông Cường nêu quan điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem