Quanh năm làm cái nghề đục đẽo mà được đề xuất Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ tư, ngày 06/07/2022 09:40 AM (GMT+7)
Mặc dù chỉ học hết lớp 9, nhưng anh Dương Quang Thạo (xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã là chủ của một cơ sở sản xuất đồ mộc mỹ nghệ rộng 200m2. Nhờ sản xuất đồ mộc mỹ nghệ, anh không chỉ thoát nghèo mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động khác tại địa phương.
Bình luận 0

Clip: Anh Dương Quang Thạo (xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ về quá trình đến với nghề làm mộc mỹ nghệ của mình (Clip: Hà Thanh)

Tìm hướng thoát nghèo với nghề làm mộc mỹ nghệ 

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn lại đông anh chị em, chàng trai trẻ Dương Quang Thạo (SN 1983, xóm Tân Sơn 8, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) sớm ý thức rõ việc phải ra đời bươn chải sớm hơn để kiếm tiền phụ giúp gia đình, san sẻ bớt đi gánh nặng cho bố mẹ.

Năm 2002, sau khi học hết lớp 9 được vài năm, anh Thạo đã quyết định về Bắc Ninh học nghề mộc và làm việc tại đó nhiều năm. 

Thái Nguyên: Thanh niên trẻ thoát nghèo nhờ nghề làm mộc mỹ nghệ - Ảnh 2.

Năm 2015, anh Thạo chuyển về xây dựng xưởng sản xuất mộc mỹ nghệ tại nhà (Ảnh: Hà Thanh)

Đến năm 2007, nhận thấy thu nhập mặc dù tương đối cao nhưng không đáp ứng được nhu cầu của bản thân, anh Thạo đã quyết định về thuê đất mở xưởng sản xuất tại xã Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình. 

Sau này, do giá thuê mặt bằng tăng cao nên năm 2015 anh đã chuyển về nhà và xây dựng xưởng sản xuất.

Ban đầu anh xây dựng nhà xưởng có diện tích chỉ khoảng 120m2 sau đó dần dần mở rộng hơn. Đến nay, anh đã có nhà xưởng rộng 200m2 với 6 máy móc phục vụ sản xuất. Tiền vốn mở xưởng và mua máy móc chủ yếu do anh tích góp được trong quá trình đi làm nhiều năm tại Bắc Ninh nên không phải vay mượn nhiều.

Xưởng gỗ của anh Thạo chuyên về sản xuất giường để bán buôn cho các cửa hàng chăn ga gối đệm và nội thất trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận như Bắc Giang. 

Các mặt hàng sản xuất chủ yếu là hàng bình dân, có giá dao động khoảng 3 triệu đồng/chiếc nên rất phù hợp với nhu cầu sử dụng và túi tiền của khách hàng do đó rất dễ tiêu thụ. Ngoài ra, anh cũng sản xuất một số mặt hàng cao cấp nhưng với số lượng ít, tuỳ theo đơn đặt hàng của khách.

Thái Nguyên: Thanh niên trẻ thoát nghèo nhờ nghề làm mộc mỹ nghệ - Ảnh 3.

Xưởng gỗ của anh Thạo chuyên về sản xuất giường để bán buôn cho các cửa hàng chăn ga gối đệm và nội thất (Ảnh: Hà Thanh)

Hiện nay, xưởng sản xuất đồ gỗ của gia đình anh Thạo có tất cả 5 lao động làm việc thường xuyên với mức thu nhập trung bình từ 10 - 12 triệu đồng/người/tháng được anh khoán theo sản phẩm.

Mỗi năm bán ra hàng nghìn sản phẩm mộc mỹ nghệ

Theo anh Thạo, thuận lợi của gia đình anh trong quá trình sản xuất là nguồn vốn quay vòng nhanh vì là mặt hàng bình dân nên dễ tiêu thụ, do đó không lo bị đọng vốn. 

Bên cạnh đó, vì là mặt hàng giường nên không cần bảo quản quá cầu kỳ như một số mặt hàng khác, do vậy mà diện tích chứa đồ cũng không mất quá nhiều. Đồng thời, nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào chủ yếu là gỗ bạch đàn và xoan nên không khan hiếm.

Chỉ có một khó khăn nhỏ, đó là khi nhập gỗ về cần phải xẻ gỗ, sau đó phơi khô mới có thể đóng đồ nên thời gian chờ đợi hơi lâu. Trung bình mỗi năm, xưởng sản xuất của gia đình anh Thạo tiêu thụ khoảng 170 – 180m3 gỗ nguyên liệu.

Thái Nguyên: Thanh niên trẻ thoát nghèo nhờ nghề làm mộc mỹ nghệ - Ảnh 4.

Gỗ sau khi nhập về được xẻ rồi phơi khô mới có thể đóng đồ (Ảnh: Hà Thanh)

Đến nay, thị trường tiêu thụ sản phẩm của gia đình anh đã rất ổn định, thậm chí còn không đủ hàng để bán. 

Năm 2021, gia đình anh Thạo sản xuất được khoảng 1.200 chiếc giường, mang về lợi nhuận khoảng 600 – 700 triệu đồng. 

Dự kiến, năm 2022 tình hình dịch bệnh ổn định, gia đình anh sẽ tăng số lượng sản phẩm lên 1.500 chiếc và nâng mức lợi nhuận lên trên 1 tỷ đồng.

Ông Dương Đình Tiến – Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Phương cho biết, hộ gia đình anh Dương Quang Thạo là một hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu tại địa phương. 

Trong hai năm 2020, 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, nhưng do đã có thị trường ổn định nhiều năm nên tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng hoá của gia đình anh Thạo không bị ảnh hưởng quá nhiều mà vẫn có thu nhập ổn định. 

Năm 2022, gia đình anh Thạo được lựa chọn là một trong những hộ nông dân tiêu biểu trên địa bàn để đề xuất Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem