Ukraine tuyên bố bắt sống sĩ quan tình báo Nga ở Lugansk

Phương Đăng (theo News Week) Thứ năm, ngày 21/07/2022 19:06 PM (GMT+7)
Ukraine cho biết các chiến binh của Tiểu đoàn "Kraken" thuộc Các lực lượng vũ trang nước này đã bắt được một sĩ quan tình báo Nga ở Bilohorivka, tỉnh Lugansk.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố bắt sống sĩ quan tình báo Nga ở Lugansk - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine với hệ thống vũ khí di động vác vai. Ảnh Pravda

“Trong cuộc hành quân ở Bilohorivka, các chiến binh của đơn vị đặc biệt "Kraken" thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Ukraine đã bắt sống một sĩ quan tình báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga", tuyến bố của Tiểu đoàn Kraken trên Telegram cho biết.

Theo đó, Ukraine đã công bố một đoạn video về cuộc thẩm vấn người được tuyên bố là sĩ quan tình báo của Nga.

Ukraine cho biết, kiểm tra điện thoại của viên sĩ quan tình báo Nga, các nhà chức trách phát hiện video có tiêu đề "Là một trinh sát giàu kinh nghiệm"; nhật ký kỹ thuật số của người này được đặt tiêu đề là "con đường chiến đấu xuyên qua Ukraine" cũng như các tin nhắn liên lạc với gia đình, bạn bè và người yêu của anh.

Danh tính sĩ quan tình báo Nga là Ivan Evdoshenko. Anh mang hàm trung úy chịu sự quản lý của Tổng cục trưởng Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga. 

Vào ngày 16/7, đơn vị đặc biệt "Kraken" đã tiến hành một cuộc hành quân ở Bilohorivka, trong vùng Luhansk. Trong chiến dịch, các chiến binh Ukraine đã tiêu diệt một số binh sĩ Nga và bắt những người khác làm tù binh. Họ cũng phá hủy các thiết bị của lực lượng Nga.

Trong một động thái liên quan, Giám đốc CIA (Mỹ) William Burns hôm 20/7 cho biết, Mỹ ước tính thương vong của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine cho đến nay lên tới khoảng 15.000 người thiệt mạng và khoảng 45.000 người bị thương.

Ông Burns nói thêm rằng, Ukraine cũng đã chịu thương vong đáng kể trong cuộc chiến nhưng không chia sẻ con số cụ thể.

Gần 5 tháng kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, các lực lượng Nga đã tiến sâu vào khu vực Donbass, miền đông Ukraine và chiếm được khoảng 1/5 diện tích nước láng giềng. Ông Burns nói rằng, Nga đã phải trả giá đắt để có được chút lợi ích nhỏ đó.

"Các ước tính mới nhất từ cộng đồng tình báo Mỹ cho thấy, có khoảng 15.000 người (binh lính Nga) thiệt mạng và số người bị thương có thể gấp 3 lần. Vì vậy, đây là một tổn thất khá lớn", ông Burn nhấn mạnh.

Nga phân loại số binh sĩ thiệt mạng trên chiến trường Ukraine là bí mật quốc gia và theo đó, họ không cập nhật thường xuyên số liệu thương vong chính thức của quân đội trong chiến tranh. Cập nhật mới nhất vào ngày 25/3, Nga cho biết 1.351 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem