Chiến tranh thương mại
-
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đạt thỏa thuận thương mại đầu tiên trong lần gặp nhau tiếp theo vào tháng 11 tới, nhưng chỉ khi Mỹ chấp nhận nhượng bộ những vướng mắc còn lại giữa hai nước.
-
Xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 8, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu chấm dứt.
-
Các chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung nhận định rằng Bắc Kinh đang gặp vấn đề lớn trong nước và chiến tranh thương mại chỉ “đổ thêm dầu vào lửa”.
-
Theo số liệu của Savills Việt Nam, danh sách các doanh nghiệp nước ngoài di dời nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam ngày một tăng, trong đó xuất hiện làn sóng đầu tư mới từ nhiều tập đoàn đa quốc gia. Đây được cho là cơ hội tốt cho bất động sản (BĐS) công nghiệp phát triển.
-
Các mặt hàng Trung Quốc thường xuyên nhập khẩu của Mỹ như tôm hùm, thịt lợn, lúa mì và đậu tương đều giảm mạnh, buộc các nhà nhập khẩu Trung Quốc phải tìm kiếm các thị trường tiềm năng khác.
-
Ngày 1/9 vừa qua, Chính phủ Mỹ bắt đầu thu thuế bổ sung 15% đợt đầu với 112 tỷ USD hàng nhập từ Trung Quốc. Danh sách chủ yếu bao gồm hàng tiêu dùng như đồng hồ thông minh, tivi, giày dép, tã bỉm, dụng cụ thể thao, thịt và các sản phẩm bơ sữa.
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3.9 cảnh báo sẽ còn cứng rắn hơn nữa và khuyên Trung Quốc nên tìm kiếm thỏa thuận càng sớm càng tốt.
-
Trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang, bất chấp lệnh chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, các công ty Mỹ vẫn lao vào như “con thiêu thân”.
-
Hôm nay(1/9), kế hoạch áp thuế mới của Tổng thống Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, Chính phủ Mỹ sẽ tiến hành thu thuế quan bổ sung 15% đối với 112 tỷ USD.
-
Google đang ráo riết chuyển hướng sản xuất điện thoại Pixel đậm chất Mỹ từ Trung Quốc sang Việt Nam.