• Dân Việt - Không chỉ là đồng minh thân thiết trên chính trường, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron cũng sẵn sàng trở thành những người đồng đội, tương hỗ lẫn nhau trong một trận bóng bàn.
  • Dân Việt - Không chỉ là một nữ chính trị gia bản lĩnh, năng động và tài cán, Yingluck Shinawatra - cô em gái út của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra còn là một phụ nữ có nhan sắc mặn mà.
  • Dân Việt - Được gọi là "Người đàn bà đẹp trên chính trường Đức", bà Silvana Koch-Mehrin Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ Đức trong Nghị viện Châu Âu đã "ngã ngựa" vì nghi án đạo văn.
  • Dân Việt – Bị phát hiện 56 trang trong tổng số 201 trang luận án tiến sỹ có dấu hiệu sao chép mà không ghi nguồn, bà Silvana Koch- Mehrin, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Đức (FDP) trong Nghị viện châu Âu, đã phải từ chức.
  • Dân Việt - Thông tin Bin Laden bị tiêu diệt không chỉ khiến nhân dân Mỹ reo lên vui mừng, mà còn giúp nhà lãnh đạo Barack Obama tiến một bước dài trên chính trường nước Mỹ.
  • Bà bước vào con đường chính trị năm 2004 và ngày 8.5.2008, Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã chỉ định Carfagna làm Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về cơ hội bình đẳng.
  • Dân Việt - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố, bà không có ý định tại chức kể cả khi ông Barack Obama tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ hai vào năm 2012.
  • Dân Việt - Ngày 1.3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karl Theodor zu Guttenberg đã từ chức, trong bối cảnh những cáo buộc ông đạo văn trở thành tâm điểm của chính trường và dư luận nước này.
  • Dân Việt - Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi sắp bị xét xử sau scandal “qua đêm” với gái gọi tuổi teen El Mahroug. Tuy nhiên, cô này chỉ là một trong số nhiều người đàn bà “lộ mặt” đi qua cuộc đời ông Berlusconi.
  • (Dân Việt) - Trong thông điệp thường niên năm nay về tình hình đất nước, Tổng thống Mỹ Barack Obama không chỉ định hướng chính sách cho nửa nhiệm kỳ cầm quyền còn lại, mà xem ra đã bắt đầu đặt nền móng cho cuộc vận động tranh cử để được tái cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2012.