Sự tập trung của các công cụ quan trọng và sản xuất chip trong một số ít công ty và khu vực địa lý đã đặt các chính phủ trên khắp thế giới vào thế cạnh tranh, cũng như đẩy chất bán dẫn vào lĩnh vực địa chính trị.
Chính quyền Biden có kế hoạch vào tháng tới để hạn chế các lô hàng của Mỹ đến Trung Quốc, bao gồm các chất bán dẫn được sử dụng cho trí tuệ nhân tạo và các công cụ sản xuất chip, một số người quen thuộc với vấn đề này cho biết.
Hàn Quốc dự kiến sẽ tham dự cuộc họp sơ bộ cho một nhóm các nhà sản xuất vi mạch lớn do Mỹ dẫn đầu, bao gồm Đài Loan và Nhật Bản, ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết hôm 18/8.
Bất chấp những lời lẽ gay gắt, Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra tuyên bố trả đũa nào đối với Đạo luật CHIP, và Trung Quốc không đủ khả năng để chống lại Đạo luật này.
Cuộc khủng hoảng chip toàn cầu có thể kéo dài do hạn chế về khả năng cung cấp các công cụ sản xuất chính, đây là một trở ngại cho việc mở rộng mức công suất cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.
Xuất khẩu chip sang Nga đã giảm mạnh 90% kể từ khi Hoa Kỳ và các đồng minh áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Moscow sau cuộc tấn công Ukraine, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo cho biết hôm qua 29/6.
Tình trạng khan hiếm chip trên toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ chip ngày càng tăng ở Trung Quốc đã thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của SMIC lên một tầm cao mới.
Lợi nhuận kinh doanh của Samsung - nhà sản xuất chip nhớ và smartphone lớn nhất thế giới có thể tăng lên 16.100 tỷ won (14 tỷ USD) trong giai đoạn tháng 7-9, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.
Các cơ quan thương mại trong ngành thanh toán di động quốc tế đang cảnh báo rằng, các nhà sản xuất thẻ thanh toán thông minh, thẻ ngân hàng cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chip nghiêm trọng.