• (Dân Việt) - “Mẹ là người truyền tình yêu VN sang tôi ngay từ khi tôi còn nhỏ. VN không chọn tôi, nhưng chính mẹ đã chọn VN để tôi gắn bó trong cuộc đời mình”, Robert Kurilo trải lòng về tình yêu VN của anh.
  • (Dân Việt) - Nằm trong các khu đô thị nhộn nhịp ở thủ đô New York, Mỹ, những “thửa ruộng” tự tạo trên các nóc nhà chọc trời để trồng rau xanh và cây ăn quả đang là xu thế mới để nhằm đối phó với giá lương thực gia tăng.
  • (Dân Việt) - Những ngày tháng Tư có nắng nhiều, trời trong hơn, tầm nhìn xa cũng bớt âm u. Đứng từ các thôn làng nhìn vào thành phố, những ngôi nhà cao tầng trông rõ ràng như dân ta vẫn gọi là những chiếc cọc “chọc trời”. Viền quanh đô thị có những mảng “hàng rào” thấp, màu nâu, hai ba tầng đều tăm tắp.
  • Dân Việt - Hàng vạn con rệp đã xuất hiện tại các địa danh nổi tiếng của thành phố như tòa nhà chọc trời Empire State, Bloomingdale và Trung tâm Lincoln…gây hoang mang cho người dân thành phố New York, Mỹ.
  • Dân Việt - Một người đàn ông đã bị cảnh sát San Francisco còng tay sau khi cố gắng chinh phục 58 tầng của tòa nhà chọc trời giữa trung tâm thành phố để treo một lá cờ Mỹ trên đỉnh tòa nhà vào lúc 17h30 chiều hôm qua.
  • (Dân Việt) - Vận động viên leo nhà cao tầng người Pháp Alain Robert, được mệnh danh là “người nhện” đã bị cảnh sát bắt ngày 30-8 vì leo lên một tòa nhà cao 57 tầng ở Sydney, Australia.
  • (Dân Việt) - Rệp đã và đang tấn công rất nhiều tòa nhà tại thành phố New York, Mỹ. Ngay cả tòa tháp chọc trời nổi tiếng Empire State, loại côn trùng cứng đầu này cũng không chịu “nương tay”
  • (Dân Việt) - Ngày nay, ở cả phương Tây và phương Đông, bất cứ thứ Sáu ngày 13 nào cũng bị cho là ngày đen đủi, mọi người cần cẩn trọng hơn. Tuy nhiên, có những điều thú vị về ngày đặc biệt này bạn nên biết.