Chống dịch Covid-19, BĐBP Nghệ An trực 24/24h chặn xuất nhập cảnh trái phép

Cảnh Thắng Thứ ba, ngày 04/08/2020 17:21 PM (GMT+7)
Với đường biên giới dài, hiện nay, BĐBP Nghệ An đang huy động tối đa quân số tổ chức chốt chặn đường mòn, lối mở biên giới đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép phòng chống sự lây lan của dịch Covid -19 qua biên giới.
Bình luận 0

Tỉnh Nghệ An có đường biên giới đất liền kéo dài trên 468.281km tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay và Hủa Phăn (Lào). Đoạn biên giới tiếp giáp giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương của Lào có địa hình phức tạp, hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, nhiều đường mòn, lối mở có thể qua lại dễ dàng.

BĐBP Nghệ An:  Gian nan bám đường biên giới ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép   - Ảnh 1.

Lực lượng BĐBP Nghệ An kiểm tra phun thuốc khử trùng đối với những chiếc xe lưu thông ở các chốt chặn

Đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống hai bên biên giới đối diện Việt Nam - Lào vốn có quan hệ dân tộc, thân tộc gần gũi thường có nhiều hoạt động thăm thân, giao lưu, trao đổi hàng hóa.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 bùng phát trở lại, người dân cả nước đang căng mình chống dịch, Chính phủ Việt Nam; Lào đã có chủ trương là tạm dừng các hoạt động xuất, nhập cảnh qua biên giới đối với công dân của 2 nước. Thực hiện sự chỉ đạo trên, lực lượng bảo vệ biên giới hai phía Việt Nam – Lào đang nỗ lực kiểm soát cửa khẩu, biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đề phòng sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân.

BĐBP Nghệ An:  Gian nan bám đường biên giới ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép   - Ảnh 2.

Lực lượng BĐBP 2 nước Việt Nam -Lào cùng nỗ lực phòng chống dịch Covid-19.

Trên cơ sở đó, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đang triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện nhiệm vụ. Ngay từ khi ổ dịch mới được phát hiện tại TP.Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, BĐBP Nghệ An đã tổ chức tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị và nhân dân địa bàn hiểu rõ sự nguy hiểm, các biện pháp phòng tránh, các dấu hiệu của bệnh.

Các đồn Biên phòng cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương để giám sát, theo dõi sức khỏe của công dân ở địa bàn biên giới vừa trở về từ nước ngoài. Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An khẩn trương chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế cấp phát cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ và phòng dịch.

BĐBP Nghệ An:  Gian nan bám đường biên giới ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép   - Ảnh 3.

Kiểm tra và cách ly những đối tượng nhập cảnh trái phép.

Đặc biệt, ngày từ khi bùng phát dịch Covid -19 trở lại, BĐBP Nghệ An cũng đã triển khai 56 chốt cố định và 11 chốt cơ động, với sự tham gia của gần 500 cán bộ, chiến sĩ tại các đường mòn, lối mở trên biên giới phối hợp tốt với đơn vị bảo vệ biên giới đối diện kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Nhiều chốt của BĐBP Nghệ An nằm sát biên giới, bên cạnh những đường mòn giữa núi rừng hoang vu, cách xa khu dân cư cả tiếng đồng hồ trèo đèo lội suối. 

BĐBP Nghệ An:  Gian nan bám đường biên giới ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép   - Ảnh 4.

Trạm chốt chặn 24/24 của BĐBP Nghệ An ở khu vực biên giới.

Thượng úy Hồ Trọng Hưng, Tổ trưởng Chốt Biên phòng bản Huồi Cọ, Đồn Biên phòng Nhôn Mai cho biết: "Chốt chúng tôi nằm sát biên giới, cách xa khu dân cư hơn 1 tiếng đồng hồ đi bộ trèo đèo, lội suối. Ở đây phần lớn thời gian trong ngày đều sương mù dày đặc, quá trình làm nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn.Tuy nhiên anh em luôn xác định rõ tư tưởng, luôn động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Kể từ ngày 18/7 đến nay, các đơn vị BĐBP Nghệ An trên tuyến biên giới đã kịp thời phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 42 công dân Việt Nam có hành vi nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam, phối hợp với cơ quan chức năng đưa về các khu cách ly tập trung theo quy định.

BĐBP Nghệ An:  Gian nan bám đường biên giới ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép   - Ảnh 5.

Lực lượng biên phòng khắc phục khó khăn, gian nan tuần tra kiểm soát tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Mới đây nhất trong lúc tuần tra, chốt chặn biên giới, Đồn Biên phòng Mỹ Lý phối hợp với chính quyền địa phương đã phát hiện 7 công dân địa phương nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, đơn vị đã phối hợp đưa 7 công dân đưa đi cách ly tại địa điểm tập trung theo quy định.

Đại tá Hồ Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An cho biết: "Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, căn cứ vào tình hình thực tế trên tuyến biên giới, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh. Trong đó huy động tối đa quân số thành lập các tổ chốt chặn cố định, cơ động trên biên giới để ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Đường biên giới dài, nhiều đường mòn lối mở, các chốt xa khu dân cư nhưng với tinh thần "chống dịch như chống giặc", cán bộ, chiến sĩ luôn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem