Chống tiêu cực "được"... đặt vòng hoa tế sống

Thứ năm, ngày 23/09/2010 15:27 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Người chống tiêu cực đang thực sự hoang mang trước những ngón đòn trả thù của kẻ xấu. Bởi bất kể họ là ai, nhưng đã "dại dột" chống thì đương nhiên sẽ lãnh đủ tai ương…
Bình luận 0

Đặt vòng hoa tế sống

5 năm trước, ông Đinh Đình Phú (phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng)- một đảng viên, cựu đại tá an ninh nghỉ hưu đã nổi tiếng cả nước vì có công phanh phui vụ tiêu cực đất đai, khiến hàng loạt quan chức của Đồ Sơn và thành phố Hải Phòng phải ra trước vành móng ngựa, trả lại sự công bằng cho người dân.

img
Ông Đoàn Văn Xạ (Hải Phòng) phải nằm bệnh viện do bị kẻ xấu tấn công sau khi ông có đơn tố cáo lãnh đạo xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy có nhiều sai phạm trong việc giao thầu đầm cá.

Nhưng cũng vì thế mà ông lãnh đủ những đòn "khủng bố tinh thần" bằng nhiều thủ đoạn: không được đổi thẻ Đảng, bị gọi điện đe dọa, mang vòng hoa đến nhà "tế sống"... Gần đây, thầy giáo Trần Đình Kim, ở thôn Dương Tiền, xã Chấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, nguyên Phó hiệu trưởng cấp II của xã cũng khổ sở với những đòn "trả thù".

Thầy Kim cho biết, năm 2009 khi Công ty TNHH Sơn Trường về huyện triển khai mô hình thuê đất của bà con nông dân, nghi ngờ khả năng thành công của dự án, ông đã mày mò đến những nơi mà Công ty Sơn Trường đang thực hiện thì thấy không hiệu quả, phần lớn đất bị bỏ hoang. Vì thế ông không ủng hộ Công ty Sơn Trường triển khai dự án đó ở địa phương mình và kiên quyết không cho công ty thuê đất của gia đình.

Ông Kim còn phản đối việc UBND xã, huyện chỉ là trọng tài trong hợp đồng thuê đất diễn ra giữa Công ty Sơn Trường và dân, chứ không phải là người chịu trách nhiệm trước dân trong việc này. Ngoài ra, ông cũng không nhất trí việc UBND huyện thành lập tổ công tác giúp đỡ Công ty Sơn Trường hoàn thành dự án và chất vấn Bí thư xã về nghị quyết chuyên đề ủng hộ dự án này…

Những việc làm của ông Kim bị coi là chống đối, bởi vậy, ông bị Đảng uỷ xã Chấn Dương đánh tụt loại đảng viên từ loại 1 xuống loại 2 và bị Đảng bộ xã báo cáo lên huyện yêu cầu nhắc nhở tư cách đảng viên... Và, nếu như không có việc 2/3 Dự án sản xuất nông nghiệp tập trung của Công ty TNHH Sơn Trường (ở 3 huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão) đổ bể, gây hại cho bà con nông dân, chứng minh những gì thầy giáo Kim phản đối là đúng thì chưa biết người thầy có tâm này còn phải chịu những ngón đòn gì...

Trắng tay

Trường hợp Thiếu tá Vũ Đình Lập và Đại úy Nguyễn Văn Minh- hai cán bộ thuộc đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hải Phòng cũng là những ví dụ điển hình cho việc chống tiêu cực, lĩnh đòn thù. Hai người đã đứng đơn tố cáo Trưởng phòng trực tiếp và các cán bộ cùng công tác trong đội có nhiều tiêu cực - một việc làm hiếm gặp trong ngành công an.

Nhiều tờ báo Trung ương lúc đó đã đưa tin, viết bài ca ngợi về tấm gương dũng cảm của họ. Kết quả, những người bị tố cáo, dù có bị xử lý kỷ luật, thuyên chuyển công tác nhưng vẫn được ở lại ngành công an nhưng Thiếu tá Vũ Đình Lập và Đại úy Nguyễn Văn Minh thì bị tước Đảng tịch và đuổi ra khỏi ngành vì "tội" đã cung cấp thông tin cho báo chí!?

Chị Thư - vợ anh Vũ Đình Lập kể: "Năm đó nhà tôi không có Tết. Chồng tôi luôn trở về nhà trong tâm trạng thất vọng nặng nề. Nhiều đêm anh ấy không ngủ. Anh ấy luôn tin tưởng việc làm của mình là đúng nên khi bị khai trừ khỏi Đảng, bị ra khỏi ngành công an là một cú sốc lớn, giáng một đòn rất mạnh làm anh ấy suy sụp".

Cùng cảnh mất việc như hai chiến sĩ công an trên là cô giáo Lê Thị Thúy- Trường Mầm non Bắc Sơn, huyện An Dương. Cô Thuý cho biết: Năm học 2006-2007, cô được phân công chủ nhiệm lớp A2 (trẻ 4 tuổi) và đã quản lý tốt số trẻ tại lớp, có đủ hồ sơ sổ sách, đạt loại khá trong cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở...

Thế nhưng, cuối năm học cô không được bình bầu là lao động tiên tiến cấp trường, đồng thời, cô bị nhà trường hạ tiêu chí thi đua từ loại A xuống loại B. Vào năm học mới này, cô giáo Thúy đã bị nhà trường chấm dứt hợp đồng lao động. Tất cả những hệ lụy này xuất phát từ việc cô đã có đơn phản ánh về một số tiêu cực xảy ra tại Trường Mầm non Bắc Sơn.

Nghịch lý là ở chỗ, sau khi có đơn của cô giáo Thúy và tập thể phụ huynh học sinh lớp A2, về việc không công khai, minh bạch thu- chi tài chính trong 2 năm học, đoàn kiểm tra do UBND xã Bắc Sơn đã về trường và phát hiện nhiều nội dung phản ánh là đúng sự thật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem