Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tuệ Lâm Thứ tư, ngày 09/10/2024 13:00 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng nhiều lãnh đạo Hà Nội đã đến tham dự chương trình hòa nhạc “Thắp sáng niềm tin” kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô do Nhà hát Hồ Gươm tổ chức đã diễn ra vào tối qua (8/10).
Bình luận 0

Ngày 10/10/1954 đánh dấu sự kiện lịch sử quan trọng đối với nhân dân cả nước nói chung và người dân Hà Nội nói riêng - đó là ngày tiếp quản Thủ đô, mở ra thời kỳ phát triển mới của Hà Nội và đất nước.

70 năm qua, Hà Nội không chỉ là Thủ đô chính trị kinh tế của cả nước mà còn là Thủ đô của văn hóa, nghệ thuật - Thành phố vì hòa bình. Hà Nội đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho giới văn nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực âm nhạc với nhiều góc nhìn, cách cảm của các nhạc sĩ.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo Nhà hát Hồ Gươm tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: NHHG

Những sáng tạo ở nhiều hình thức, thể loại từ thanh nhạc đến khí nhạc, âm nhạc truyền thống... như cuốn biên niên sử bằng âm thanh về Thủ đô Hà Nội trong thời chiến cũng như thời bình.

Cứ mỗi một thập niên, những sáng tác về Hà Nội lại dày thêm, khiến Hà Nội trở thành thành phố đặc biệt trên thế giới có nhiều tác phẩm không chỉ ghi đậm dấu ấn lịch sử mà còn là những bức tranh âm thanh giàu mà sắc về một Hà Nội cổ kính, thanh lịch, linh thiêng và hào hoa, nơi lắng hồn núi sông và có một vị trí đặc biệt trong trái tim mỗi người dân đất Việt dù ở trong nước hay ở nước ngoài.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 2.
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 3.
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 4.
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 5.
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 6.

Các ca sĩ biểu diễn thăng hoa trong chương trình hòa nhạc. Ảnh: NHHG

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự hòa nhạc "Thắp sáng niềm tin"

Hòa nhạc "Thắp sáng niềm tin" mang đến cho người nghe một không gian âm nhạc rất riêng của Hà Nội, để cảm nhận trọn vẹn những giai điệu đẹp về tình yêu Tổ quốc, về Thủ đô Hà Nội như: Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến); Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (Nguyễn Tài Tuệ); Người về đem tới ngày vui (Trọng Bằng); Tiến về Hà Nội (Văn Cao); Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi); Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh); Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân); Hà Nội 12 mùa hoa (Giáng Son); Hà Nội ngày trở về (Phú Quang); Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn); Trời Hà Nội xanh (Văn Ký); Hà Nội mùa thu (Vũ Thanh); Em ơi Hà Nội phố (Phú Quang); Tự nguyện (Trương Quốc Khánh); Bài ca hy vọng (Văn Ký); Cảm xúc tháng Mười (Nguyễn Thành); Những bàn chân lặng lẽ (Vũ Thảo).

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 7.

Ca sĩ Phạm Thu Hà song ca cùng ca sĩ Trường Linh. Ảnh: NHHG

Chương trình sự góp mặt của các ca sĩ Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Khánh Ngọc, Bảo Yến, Trần Trang, Trường Linh, Đức Tùng cùng các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân.

Là nhạc trưởng chỉ huy đêm diễn, NSƯT Kim Xuân Hiếu cho biết: “Hòa trong không khí kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tôi cùng các ca sĩ, nghệ sĩ Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam đều cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được Nhà hát Hồ Gươm mời tham gia biểu diễn trong chương trình Hòa nhạc “Thắp sáng niềm tin”.

Chương trình có tác phẩm đã được vang lên cùng với bước chân của những chiến sĩ trở về Thủ đô trong ngày tiếp quản và cũng có những tác phẩm được viết ở giai đoạn sau này. Các tác phẩm khắc họa lại một phần lịch sử cũng như ca ngợi sự bình yên của một Hà Nội hào hoa thanh lịch. Chương trình được xâu chuỗi theo khái niệm thời gian và kết thúc bằng với bài hát “Tiến về Hà Nội” hy vọng sẽ là một điểm nhấn trọn vẹn với quý khán giả”.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 8.

Ca sĩ Bảo Yến biểu diễn trong chương trình. Ảnh: NHHG

Nghệ sĩ Đức Tùng chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hân hạnh khi được biểu diễn trong buổi hòa nhạc lớn nhân kỷ niệm 70 ngày Giải phóng Thủ đô. Tôi cùng các nghệ sĩ đã tập luyện nghiêm túc và chăm chỉ để mang tới cho khán giả những màn trình diễn hoàn hảo nhất. Tôi rất may mắn khi nhận được sự hướng dẫn tận tình từ nhạc trưởng Kim Xuân Hiếu và các đồng nghiệp để thể hiện hai ca khúc là “Cảm xúc tháng 10” và “Hà Nội mùa thu”. 

Đối với tác phẩm “Cảm xúc tháng 10”, khi thể hiện đã gợi cho tôi về tình yêu quê hương, đất nước với giai điệu hào hùng và hình tượng của những người chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc thật tự hào. Còn với “Hà Nội mùa thu” lại gửi gắm thông điệp về tình yêu cuộc sống và vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội với mùa thu dịu dàng, sâu lắng".

Ngay từ thời kỳ đầu tân nhạc, các sáng tác về đề tài Hà Nội phản ánh đời sống chiến đấu và tinh thần quả cảm của người dân Thủ đô với nhiều màu sắc khác nhau. Bên cạnh những tác phẩm mang phong cách thính phòng, cổ điển thì những sáng tác khai thác chất liệu của âm nhạc truyền thống cũng được các nhạc sĩ quan tâm. Riêng những sáng tác về Hà Nội ở phong cách nhạc nhẹ (âm nhạc thịnh hành) thì có hàng trăm, hàng ngàn tác phẩm với nhiều ngôn ngữ, phong cách, bút pháp đa dạng, phong phú và mỗi thế hệ nghệ sĩ lại có những cảm nhận riêng khi thể hiện những bài ca đã trở nên quen thuộc với công chúng yêu nhạc trong và ngoài nước.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 9.

Ca sĩ Trường Linh hát với phần đệm violin của NSND Bùi Công Duy. Ảnh: NHHG

Trong chương trình, ngoài những ca khúc về Hà Nội còn có những tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Ca sĩ Trần Trang chia sẻ cho biết: “Hai ca khúc mà tôi biểu diễn là “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” và “Trời Hà Nội xanh” là những tác phẩm đi cùng năm tháng, lưu dấu trong tiềm thức của khán giả, đã gắn liền với các tên tuổi của những nghệ sĩ đi trước.

Là thế hệ tiếp nối, bản thân tôi cũng đã được rèn luyện, học hành bài bản nên tôi sẽ áp dụng những kỹ thuật thanh nhạc vào các tác phẩm làm sao thật tinh tế, nhưng cũng thật uyển chuyển, mềm mại.

Tôi đã phải nghiên cứu cách hát làm thế nào để những ca khúc vẫn mang hồn cốt của dân tộc, nhưng đồng thời cũng mang hơi thở của thời đại. Thu Hà Nội là một khoảnh khắc giao mùa vô cùng đẹp đẽ và mang lại trong tôi rất nhiều cảm xúc.

Tôi chọn cho mình phong cách hát bán cổ điển nhưng sẽ mang chất riêng và sự sáng tạo vào trong những ca khúc. Chẳng hạn như các nghệ sỹ thường lấy hơi sau từng nhịp nhạc, nhưng tôi sẽ không lấy hơi nhiều và hát liền để giữ trọn vẹn hơi thở của cảm xúc, cho câu hát da diết hơn”.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô- Ảnh 10.

Các nghệ sĩ, ca sĩ chụp ảnh kỷ niệm cuối chương trình. Ảnh: NHHG

Khán giả Nguyễn Văn Hùng (63 tuổi) bày tỏ sự xúc động: “Với thế hệ chúng tôi, khi nghe lại những giai điệu bất hủ ngợi ca quê hương đất nước, cảm xúc về một thời vàng son của dân tộc lại dâng trào, như đưa tôi trở về với bao kỷ niệm và niềm tự hào sâu sắc. Đó là những tháng ngày đầy gian khó, có mất mát, hy sinh nhưng cũng đong đầy tình yêu nước.

Khi “Giai điệu Tổ quốc” vang lên, lòng tôi không khỏi bồi hồi nhớ về tuổi trẻ đã một thời cống hiến cho Tổ quốc. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, những giai điệu ấy càng trở nên thiêng liêng, tiếp thêm hy vọng và niềm tin cho thế hệ sau, để họ giữ gìn và phát huy những giá trị đã được trao gửi bằng xương máu của thế hệ đi trước”.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem