Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại Hà Nam

Thu Thảo Thứ năm, ngày 21/04/2022 11:21 AM (GMT+7)
Chiều 20/4, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Hà Nam.
Bình luận 0

Báo cáo với đoàn công tác về tình hình, kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân 3 tháng đầu năm 2022, đại diện Hội Nông dân tỉnh Hà Nam cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm nỗ lực vượt khó, các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm của Hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, chất lượng hoạt động chi, tổ hội và chất lượng hội viên tiếp tục được nâng cao; công tác tham mưu đã chủ động, sát thực tế hơn, phù hợp điều kiện tình hình thực tế địa phương. Các mô hình dân vận khéo được lan tỏa rộng rãi... Công tác vận động, hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn làm việc tại Hà Nam - Ảnh 1.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Trong quý I/2022, Hội đã kết nạp mới và cấp thẻ cho hơn 800 hội viên, nâng tổng số Hội viên trong toàn tỉnh Hà Nam trên 151.000 người, chiếm 84% số hộ nông thôn.

Các cấp Hội đã tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT cho gần 40.000 lượt hội viên, đào tào, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho gần 800 hội viên nông dân. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Hà Nam tăng cường chỉ đạo các cấp Hội quản lý sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) gắn với xây dựng các mô hình kinh tế tập thể.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh chú trọng triển khai, thực hiện có hiệu quả...

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn làm việc tại Hà Nam - Ảnh 2.

Ông Tạ Văn Đạt - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tại buổi làm việc, Hội Nông dân tỉnh Hà Nam cũng đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện bổ sung nguồn Quỹ HTND để phát triển các mô hình hiệu quả;  hỗ trợ Hà Nam xây dựng nhà lưu niệm tại Khu tưởng niệm Tiếng trống Bồ Đề năm 1930; quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ các chương trình, dự án cho Hà Nam triển khai nhiệm vụ...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam thời gian qua.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đề nghị thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần chú trọng công các xây dựng tổ chức Hội, đổi mới phương thức tập hợp nông dân, đặc biệt là thông qua việc thành lập, duy trì hiệu quả các chi hội nghề nghiệp, tổ nghề nghiệp, tổ hợp tác... Đồng thời, tập trung chỉ đạo Đại hội chi hội để đánh giá hiệu quả hoạt động, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn phát triển kinh tế cho hội viên nông dân...; quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ HTND; thực hiện tốt việc kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai xây dựng các mô hình "Dân vận khéo"; tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân. Tiếp tục đẩy mạnh "Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", tham gia "xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu". Tích cực tham gia cùng với Trung ương Hội thực hiện các chương trình, đề án lớn của Hội…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem