Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam tại Sơn La có nhiều điểm mới

Trần Quang - Minh Ngọc Thứ sáu, ngày 08/04/2022 18:46 PM (GMT+7)
Chiều nay 8/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Sơn La tổ chức họp Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La.
Bình luận 0
Sẵn sàng cho Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam tại Sơn La - Ảnh 1.

Chiều nay 8/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Sơn La tổ chức họp Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La. Ảnh: Phạm Hưng

 Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ IV năm 2022 có nhiều điểm mới

Báo cáo tiến độ triển khai sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2022, nhà báo Lưu Quang Định – Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cho biết, ngày 28/3, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN đã ký kế hoạch phân công nhiệm vụ. Tiếp đó, đã gửi công văn tới Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố. 

Bên cạnh đó, Ban tổ chức gửi công văn lấy ý kiến của 20 nhà khoa học và 20 doanh nghiệp. Trên Báo điện tử Dân Việt cũng đã đăng tải kêu gọi nông dân, doanh nghiệp, HTX gửi câu hỏi đến Thủ tướng. 

Nhà báo Lưu Quang Định cũng thông tin, ngày 7/4, Văn phòng Chính phủ đã có buổi làm việc với T.Ư Hội NDVN và tỉnh Sơn La về sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân. 

Theo đó, sẽ có khoảng 300 đại biểu chính thức tham dự và trực tuyến qua các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố. Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân sẽ diễn ra 3 phiên. Phiên thứ nhất, nông dân Việt Nam xuất sắc sẽ gửi câu hỏi. Phiên thứ hai, doanh nghiệp, HTX và phiên thứ ba là các chuyên gia sẽ gửi câu hỏi đến Thủ tướng, lãnh đạo các Bộ, ngành.

Theo nhà báo Lưu Quang Định, trong 3 lần đối thoại trước chỉ có nông dân đối thoại với Thủ tướng nhưng hội nghị năm nay, cùng với các nông dân xuất sắc, còn có các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về tam nông và các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp cũng tham gia đối thoại với người đứng đầu Chính phủ.

Đặc biệt, năm nay, trong điều kiện đại dịch, bên cạnh làm trực tiếp với 500 đại biểu, nông dân tham gia, Ban tổ chức còn tổ chức đối thoại trực tuyến tại 63 tỉnh, thành tạo sức lan tỏa lớn tới nông dân cả nước.

Về phía tỉnh Sơn La, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Công cho biết, ngay sau khi Văn phòng Chính phủ thông báo địa điểm tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân tại tỉnh Sơn La, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt và phối hợp với T.Ư Hội NDVN xây dựng kế hoạch, nội dung Chương trình đối thoại, festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

 “Ngày 17/3, T.Ư Hội NDVN làm việc với tỉnh Sơn La, thì đến thời điểm này tiến độ triển khai công việc cho sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân, festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 đang diễn ra rất thuận lợi, đảm bảo tiến độ đề ra”, ông Công nói và cho biết thêm, trong chương trình này Thủ tướng cùng các đại biểu sẽ dự lễ khởi công Dự án Thiên đường sữa Mộc Châu; Dự án Cầu kính Mộc Châu; dự lễ khánh thành Trung tâm Chế biến rau quả Doveco; dự lễ khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 và thăm một số mô hình, HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La...

Ông Công thông tin thêm, trong chuỗi sự kiện quan trọng này, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm trái xoài Sơn La với 20 điểm cầu quốc tế như: Nhật Bản, Bỉ, Hà Lan. 

“Đây là chương trình góp phần quảng bá sản phẩm, trái cây Sơn La. Bên cạnh đó, sẽ có các cuộc thi về sản phẩm trái cây, du lịch, văn hóa... của địa phương", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chia sẻ.

Sẵn sàng cho Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam tại Sơn La - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La-ông Nguyễn Thành Công thông tin về tiến độ chuẩn bị cho hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Sơn La. Ảnh: Phạm Hưng

Tập trung vào các vấn đề "nóng" của nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Trao đổi tại buổi làm việc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh chuỗi sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân tại Sơn La sắp tới là chương trình rất lớn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tỉnh Sơn La và nông dân cả nước. 

Theo đó, trong nội dung đối thoại của Thủ tướng với nông dân, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đề nghị cần tập trung vào các vấn đề "nóng" của tam nông hiện nay như tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, giá vật tư đầu vào cho sản xuất tăng cao; hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp sản xuất an toàn trong đại dịch...

Đối với 3 đối tượng tham gia đối thoại với Thủ tướng gồm chuyên gia, nhà khoa học; doanh nghiệp, HTX và nông dân cần phải có các nội dung câu hỏi phù hợp, sát thực tế... làm sao để toát lên được chủ đề Thủ tưởng đối thoại với nông dân "Tiếp sức, hỗ trợ nông dân thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững".

Đối với chương trình Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022, ông Đông yêu cầu các đơn vị tổ chức cần phải tính toán phương án bảo đảm an ninh trật tự tốt nhất, xây dựng phố đi bộ trong khuôn viên chương trình Festival, các địa điểm đặt gian hàng; các loại sản phẩm chuẩn bị cho sự kiện cũng phải tốt, tươi...

Các gian hàng trên sàn thương mại điện tử cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng bài bản, hiệu quả, chất lượng tốt nhất.

Sẵn sàng cho Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam tại Sơn La - Ảnh 3.

Ủy viên Ban Chấp hànhTrung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh chuỗi sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân tại Sơn La sắp tới là chương trình rất lớn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tỉnh Sơn La và nông dân cả nước. Ảnh: Phạm Hưng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao các cố gắng, nỗ lực của các đơn vị tổ chức chuỗi sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022.

Theo người đứng đầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đến thời điểm nay các công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện lớn này đang được hoàn thiện nhanh, hiệu quả.

Đồng tình với ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Quốc Đoàn cho biết, nội dung đối thoại của Thủ tướng với nông dân năm nay phải được làm tốt hơn, nhiều điểm mới hơn. Trong đó cần làm rõ được các vấn đề, vướng mắc nổi cộm nhất của nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay.

Đối với các chuyên gia, nhà khoa học gửi câu hỏi đến Thủ tướng cũng phải vừa sát thực tế, vừa mang tính gợi mở các hướng đi cho tam nông sắp tới. Đối với các câu hỏi của các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp cũng phải tập trung vào các vấn đề "nóng" về đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, xây dựng vùng trồng, nhà máy chế biến nông sản...

Sẵn sàng cho Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam tại Sơn La - Ảnh 4.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao các cố gắng, nỗ lực của các đơn vị tổ chức chuỗi sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Ảnh: Phạm Hưng

Riêng đối với chương trình Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022, người đứng đầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị các đơn vị tổ chức sự kiện cần phải xem xét kỹ bối cảnh cần thiết kế sân khấu các gian trưng bày "Con đường nông sản"... quy mô, hoành tránh và bài bản, sáng tạo, sinh động.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh thêm, Thủ tướng rất quan tâm đến chuyển đổi số trong nông nghiệp nên tại chuỗi sự kiện lần này, các đơn vị được giao kết nối, xây dựng sàn thương mại điện tử cũng phải làm tốt để vừa giúp kết nối, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân vừa lan tỏa được tinh thần "chuyển đổi số" tới các đại biểu nói riêng và bà con nông dân cả nước nói chung.

Thủ tướng đặc biệt quan tâm tới kết quả sau đối thoại

Chia sẻ thêm tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công cho hay: Tinh thần của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị đối thoại lần này là phải mới, thực tế và hiệu quả.

"Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến kết quả sau đối thoại. Theo đó, Thủ tướng đã giao Ban tổ chức chương trình thường xuyên giám sát và ra soát, báo cáo các nội dung, vấn đề trao đổi, trả lời tại hội nghị với nông dân sau đối thoại đảm bảo mọi vướng mắc, khó khăn của bà con đều được giải quyết nhanh và hiệu quả nhất có thể", ông Công khẳng định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem