• Chương trình Trái tim Việt Nam đã thành lập 27 điểm tư vấn tại 16 tỉnh, thành phố trong cả nước, lôi kéo khoảng 40.000 người tham gia đóng góp theo chính sách của chương trình “Trái tim Việt Nam”. Số tiền huy động được lên đến 100,322 tỷ đồng.
  • Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập hơn 80 người để xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (gọi tắt là trung tâm) khi phát động chương trình “Trái tim Việt Nam”.
  • Ngày 23.11, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã có Công văn 190 - CV/HNDT thông báo để các cấp Hội biết Tỉnh hội không có văn bản chỉ đạo triển khai Chương trình “Trái tim Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.
  • Theo thông tin của PV NTNN, hoạt động huy động tiền của người dân tham gia Chương trình “Trái tim Việt Nam” theo kiểu đa cấp của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong xây dựng NTM đang được cơ quan công an các địa phương điều tra làm rõ.
  • Công an tỉnh Bắc Giang đang khẩn trương điều tra hoạt động của các cơ sở thuộc Trung tâm “Trái tim Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. Bộ Công an cũng có văn bản yêu cầu các tỉnh tuyên truyền để người dân nắm rõ và không tham gia chương trình.
  • Liên quan đến Chương trình "Trái tim Việt Nam" thuộc Trung tâm hỗ trợ người nghèo phát triển nông thôn mới có dấu hiệu lừa đảo, ngày 13/11 ghi nhận của PV cho thấy, nhiều văn phòng của trung tâm này bất ngờ đóng cửa.
  • Ông Trần Đức Trung - Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới đang dọa kiện các báo đưa tin về việc Trung tâm huy động tiền của hàng vạn bà con nông dân ở nhiều địa phương theo kiểu đa cấp.
  • Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Trần Đức Trung (Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) - người liên quan đến vụ Chương trình "Trái tim Việt Nam".