Chuyển xác máy bay MH17 từ Kharkov tới Hà Lan bằng xe tải

Phương Đăng (theo Itar-tass) Thứ ba, ngày 25/11/2014 13:30 PM (GMT+7)
Phía Hà Lan quyết định, xác máy bay MH17 của Malaysia bị rơi ở miền Đông Ukraine ngày 17.7 vừa được di chuyển tới Kharkov bằng tàu hỏa sẽ được chuyển tiếp sang Hà Lan bằng một đoàn xe tải hạng nặng. Các mảnh vỡ quá lớn sẽ được cắt thành các phần nhỏ để dễ vận chuyển.
Bình luận 0

img

Cần cẩu thu dọn mảnh vỡ của máy bay MH17.

Theo hãng thông tấn Itar-tass, quyết định trên được đưa ra sau khi giới chức Hà Lan họp với giới chức cũng như các nhà điều tra khu vực Kharkov của Ukraine hôm 24.11. Hiện, các mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số đang được lưu giữ tại một nhà máy ở Kharkov. 
 
Phát biểu với báo giới, Thống đốc tỉnh Kharkov, ông Igor Baluta cho hay, các mảnh vỡ còn sót lại củamáy bay MH17 đã được vận chuyển tới tỉnh này bằng được tàu hỏa, thông qua 12 toa chở hàng.

Tuy nhiên những mảnh vỡ lớn nhất lại cũng được chuyển tới đây bởi một đoàn 5 xe tải hạng nặng. Ngoài ra, còn có một chiếc xe lạnh chở những phần thi thể của các hành khách xấu số trong thảm kịch MH17. Những phần thi thể này sẽ được chuyển tới Hà Lan bằng đường hàng không vào ngày 28. 11 tới.

Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin về việc khi nào các mảnh vỡ của máy bay MH17 sẽ được chuyển tới Hà Lan.

Hoạt động thu thập các mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia xấu số bị rơi bắt đầu vào ngày 16.11. Các chuyên gia Hà Lan hợp tác với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng như các cơ quan chức năng địa phương đã thành công trong việc thu thập nhiều mảnh còn sót lại của MH17 dù chiến sự diễn ra ác liệt trong khu vực.

Chiếc máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur bị rơi ngày 17.7 xuống khu vực Donetsk, Đông Ukraine cách biên giới Nga khoảng 60 km (hơn 37 dặm). Đây là điểm nóng chiến sự giữa lực lượng ly khai địa phương và  quân đội Ukraine. Vụ tai nạn khiến tất cả 298 người bao gồm các hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng. Phần lớn các hành khách - 196 người - là công dân Hà Lan.

Ban An toàn Hà Lan, dẫn đầu cuộc điều tra, đang lên kế hoạch tái hiện lại một phần của máy bay để điều tra sâu hơn về nguyên nhân gây ra thảm kịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem