Ly khai Ukraine phải tháo chạy khỏi Donetsk, Avdiyivka vì tổn thất nặng nề?

Phương Đăng (theo Ukrinform) Thứ hai, ngày 24/11/2014 19:30 PM (GMT+7)
Các đơn vị chủ lực của lực lượng ly khai đóng quân ở gần thành phố Donetsk và Avdiyivka (thuộc tỉnh Donetsk) đã buộc phải rút lui, sau khi hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và quân sự Ukraine, Dmytro Tymchuk chia sẻ trên Facebook cá nhân.  
Bình luận 0

img

Quân ly khai khẩn trương đưa thi thể một chiến binh bị thiệt mạng trong một cuộc giao tranh ở Lugansk ngày 2.6.2014. Ảnh minh họa.

Theo chuyên gia quân sự này, các đơn vị pháo binh của quân đội Ukraine đã phát hiện và nã pháo, bắn phá các vị trí của quân ly khai tại nhiều khu vực.

"Lực lượng pháo binh đã bắn vào các vị trí của quân địch tại các khu vực Spartak, cầu Putylivsky, Yakovlivka cũng như tại các quận Kyivsky và Kuibyshevsky của thành phố Donetsk", ông Dmytro Tymchuk viết trên trang Facebook cá nhân.

Theo ông Dmytro Tymchuk, quân ly khai đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề và buộc phải rút lui. Các lực lượng ly khai hiện đang tăng cường hiện diện tại các khu vực Dokuchayevsk, Novotroitske và Olhynka (thuộc tỉnh Donetsk). Đặc biệt, họ đang phân bổ lực lượng và hình thành các đơn vị và nhóm riêng biệt.

Chuyên gia này nhấn mạnh, lực lượng ly khai vẫn không ngừng tuyển thêm mộ thêm quân và liên tục bắn phá các vị trí của quân đội Ukraine.
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem