Clip: 25 ngày lẩn trốn của kẻ thảm sát 4 người ở Lào Cai

Thứ sáu, ngày 09/09/2016 07:35 AM (GMT+7)
Mang mối hận với nạn nhân, Tẩn Láo Lở sau khi cưỡng bức bất thành đã giết nữ chủ nhà cùng hai con và cháu nhỏ. Kế hoạch trốn chạy trong rừng đã được hắn chuẩn bị từ trước.
Bình luận 0

img

Lực lượng chức năng áp giải Tẩn Láo Lở đi theo lộ trình mà đối tượng này lẩn trốn sau khi gây án. Ảnh: VNN

Tối 9.8, anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, ở thôn Phìn Ngan) đi làm về nhà thì thấy 4 người thân mất tích. Quan sát thấy đồ đạc xáo trộn, cửa bếp có bẫy súng kíp, chủ nhà đã báo công an.

Trong đêm, lực lượng chức năng và người nhân địa phương phát hiện cháu Tẩn Mai Phương (2 tuổi, con gái lớn của anh Nải) chết dưới suối, bị đá đè lên.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm, họ bắt gặp chị Tẩn Tả Mẩy có dấu hiệu bị giết, thi thể dìm dưới ao cách nhà khoảng 100m. Thi thể người cháu ruột Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) và con gái thứ hai (20 ngày tuổi) của vợ chồng anh Nải được tìm thấy sau đó, dưới suối gần nhà.

Từ hôm vụ thảm sát được phát hiện, Tần Láo Lở trốn khỏi địa phương. Theo lãnh đạo UBND xã Trịnh Tường, 3 năm trước, Lở sang nhà cưỡng bức chị Mẩy bất thành. Sau việc này, nghi phạm gây ra vụ thảm sát bị phạt vạ 7 triệu đồng.

Tối 4.9, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm. Hai ngày sau, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, tạm giam Tẩn Láo Lở (tên khai sinh là Tẩn Ông Nải) về tội Giết người, Cướp tài sản.

Nhóm phóng viên (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem