Clip: “Taxi” kết hợp “Xích lô” - màn acapella hay nhất Got Talent

Thứ hai, ngày 02/04/2012 11:33 AM (GMT+7)
Dân Việt - “Tất cả được các bạn làm rất hoàn hảo. Các bạn lúc thì đưa tôi lên đường cao tốc bằng taxi, lúc thì làm cho tôi tỉnh lại với chiếc xích lô” - nhạc sĩ Huy Tuấn đã không tiếc lời ngợi khen cho màn acapella đặc sắc.
Bình luận 0

Nếu “Mặt trời ngày mới” tại vòng loại sân khấu Vietnam’s Got Talent là một ca khúc dễ nghe, dễ đi vào lòng người thì ở vòng bán kết trong tập phát sóng tối qua, nhóm Mộc (Ivoice) đã táo bạo hơn khi chọn một liên khúc gồm hai ca khúc khó thể hiện là “Taxi” (Nguyễn Hải Phong) và “Xích lô” (Võ Thiện Thanh) để chinh phục khán giả.

img
 

Thành viên Anh Thư chia sẻ lý do lựa chọn liên khúc này: “Đã khá lâu rồi, tụi mình từng dựng acapella bài “Taxi” một cách ngẫu hứng sau một lần tình cờ nghe bài hát này và quá yêu thích nó. Trong khi đang lựa chọn bài vở cho vòng bán kết này bỗng nhiên nhớ lại bài này nên quyết định chọn luôn. Còn sự có mặt của bài “Xích lô” để mang đến một điều gì đó thú vị hơn, thể hiện được sự đối đầu trong câu chuyện mà tụi mình muốn kể ”.

Về phần dựng bài, ngoài hai giọng ca chính chủ lực của nhóm, các thành viên còn lại đã dần thể hiện vai trò quan trọng của mình từ đi bass, beatbox đến giọng nữ cao, tất cả đã hòa quyện với nhau ăn khớp. Những điểm đáng khen dành cho Mộc ngoài việc tạo ra những âm thanh của nhạc cụ như kèn trumpet, trống… thì phong cách trình diễn cũng như cách ăn mặc của họ đã thể hiện sự tiến bộ rõ nét.

Trong phần trình diễn tối qua, nhóm Mộc đã làm cho tiết mục acapella thật sự sống động khi có lúc đưa khán giả đến những đoạn cao trào, kịch tính nhưng cũng có lúc nhẹ nhàng, du dương. Gạt bỏ đi hình ảnh của một nhóm học sinh đam mê acapella, Mộc đã minh chứng sự chuyên nghiệp của mình trong thẩm mỹ âm nhạc và nói như giám khảo Thành Lộc thì nếu họ không có mặt trong vòng chung kết sẽ là một điều đáng tiếc.

img

Giám khảo Thành Lộc đã phải thốt lên: “Các bạn làm hay quá. Các bạn đã vượt qua phạm vi học đường ở vòng loại sân khấu mà ở đây tính chuyên nghiệp được tăng lên rất nhiều. Tôi đặc biệt thích cách mà các bạn di chuyển trên sân khấu liên tục như vậy vì các bạn không có cái gì khác hỗ trợ ngoài chính các bạn. Các bạn hát rất hay, rất là năng động. Tôi nghĩ đây là một tiết mục rất thành công. Và vòng chung kết không có các bạn thì rất là tiếc đấy”.

Giám khảo Thúy Hạnh bộc bạch: “Khi các bạn bắt đầu, tôi nghĩ trong đầu là tại sao lại chọn một ca khúc khó như thế, nhưng khi nghe các bạn hát dần, hát dần thì tôi lại ngạc nhiên là các bạn rất sáng tạo. Các bạn vẫn giữ được không khí sôi động của ca khúc như vậy. Không những thế các phần bè, phối và trình diễn của các bạn có một màu sắc riêng, rất riêng, rất mới cho ca khúc. Và tôi xin chúc mừng tiết mục của các bạn hôm nay rất thành công”.

Giám khảo Huy Tuấn cũng không tiếc lời ngợi khen: “Tôi nghĩ đây mới thật sự là acapella, trọn vẹn: hòa bè rồi trình diễn, đội hình… tất cả được các bạn làm rất hoàn hảo. Các bạn lúc thì đưa tôi lên đường cao tốc bằng taxi, lúc thì làm cho tôi tỉnh lại với chiếc xích lô… Mọi kịch tính của các bạn được sắp xếp, tính toán rất là chuyên nghiệp. Tôi nghĩ rằng, nếu ai muốn thắng cuộc thi này họ cần phải đánh bại các bạn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem