Clip: Thông tin từ người bắn thuốc mê tham gia giải cứu 17 cá thể hổ ở Nghệ An

Nhóm phóng viên Chủ nhật, ngày 08/08/2021 09:07 AM (GMT+7)
Theo người bắn thuốc mê, hổ chết cũng một phần là vì nó yếu quá, lúc đến đấy thấy chuồng nuôi nhốt không đảm bảo.
Bình luận 0

Người bắn thuốc mê cho đàn hổ ở Nghệ An lên tiếng.

Ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An phá vụ nuôi nhốt hổ trái phép lớn nhất từ trước đến nay. 

17 cá thể hổ trưởng thành được phát hiện trong hầm của 2 nhà dân tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Thế nhưng, ngay trong ngày được giải cứu, 8/17 con hổ đã chết. 8 cá thể hổ chết đang được bảo quản đông lạnh vì đây là tang chứng, vật chứng.

Thượng tá Trần Phúc Thịnh - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Các đơn vị phối hợp tiêm thuốc gây mê gồm hai lực lượng đến từ hai đơn vị có chức năng chăm sóc, cứu hộ động vật.

Việc 8 cá thể hổ chết có thể do nhiều nguyên nhân, thuốc gây mê hay trên đường vận chuyển thì chưa rõ, chúng tôi đang tiến hành điều tra".

z2660433494045_e97df4a658deb19413fd804a19e87156 (1).jpg

Trong ngày được giải cứu, 8/17 con hổ đã chết. 8 cá thể hổ chết đang được bảo quản đông lạnh vì đây là tang chứng, vật chứng. Ảnh chụp sáng 4/8 khi lực lương chức năng giải cứu hộ. Ảnh: CTV.

PV Dân Việt đã tiếp cận được người trực tiếp bắn thuốc gây mê cho đàn hổ. MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ ĐỌC BÀI PHỎNG VẤN TẠI ĐÂY.

"Khoảng 3h00 sáng là bọn tôi bắt đầu đi, chia ra 2 tốp. Chúng tôi phải gây mê cho 17 cá thể hổ trong 2 cơ sở nuôi nhốt trái phép" – người bắn thuốc mê kể lại.

Loại thuốc gây mê cho hổ là thuốc Zoletil, chuyên dùng để gây mê cho động vật.

Người bắn thuốc mê nói: "Khi ra liều thuốc mê rồi chúng tôi tạm ước tính là một cá thể hổ nó khoảng tám chín chục cân thôi.

Ban đầu tính là có vài cá thể hổ; nhưng đến hiện trường, chui vào các hầm tối thì hóa ra số lượng… không hẳn như thế".

Lượng thuốc ít so với trọng lượng lớn hơn dự kiến của đàn hổ nên chuyên gia "bắn" một liều đầu hổ chưa mê man gì cả. Sau đó phải bồi thêm một liều nữa.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hổ bị chết, theo người bắn thuốc mê cho hổ: "Vấn đề ở cái mạch máu của từng con hổ bị nuôi nhốt ấy. Chúng béo quá. Tôi nghĩ nó chết cũng một phần là vì nó yếu quá, lúc đến đấy, vào đấy thấy chuồng nuôi nhốt không đảm bảo". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem