Cô gái TQ bắt cóc chó, ném từ tầng 6 xuống đất

Trà My - SCMP Thứ sáu, ngày 19/01/2018 18:55 PM (GMT+7)
Chủ nhân của con chó đang muốn mang chuyện này ra tòa để xử lý.
Bình luận 0

img

Chủ nhân của con chó chạy xuống bế vật nuôi sau khi nó bị ném từ tầng 6 xuống

Một cô gái Trung Quốc đang bị cáo buộc bắt cóc một con chó và ném nó từ tầng 6 xuống đất, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin. Kết quả là con chó đã tử vong.

Sự việc xảy ra vào thứ 5 tuần trước ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Trước đó, con chó corgi tên Lion đã mất tích khoảng hai tuần. Chủ nhân sau đó phát hiện con chó đã bị cô He Hengli, 34 tuổi, bắt cóc.

Khi chủ của Lion đến tận nhà Hengli để đòi lại chó, họ đã tranh cãi trong khi Hengli không chịu mở cửa.

Chủ nhân gọi cảnh sát sau khi nghe tiếng sủa bên trong. Nhưng khi cảnh sát đến nơi, họ phát hiện Lion đã bị ném ra ngoài cửa sổ.

Theo chủ nhân, Hengli đã liên tục đòi tiền mua thức ăn và cũi cho Lion. He cũng yêu cầu chủ nhân con chó mua cho cô ta một con chó y hệt và đe dọa giết Lion.

Hengli và chủ nhân của Lion đã gặp nhau tại một đồn cảnh sát địa phương. Người phụ nữ xin lỗi vì cái chết của Lion, nhưng nói rằng cô ta không ném con chó xuống đất và cái chết của con vật là một tai nạn.

Chủ nhân không chấp nhận lời xin lỗi và muốn mang chuyện này ra tòa xử lý. Không rõ động cơ của He là gì khi bắt cóc con chó ngay từ đầu.

Bị bắt cóc, bé gái nhảy khỏi tầng 26 vẫn sống sót

Bé gái 15 tuổi may mắn sống sót sau khi nhảy từ tầng 26 xuống đất để thoát khỏi những kẻ bắt cóc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem