Có nên chấp nhận ly hôn giả?

Thứ hai, ngày 12/03/2012 20:05 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cô ta nói với vợ tôi muốn sang thì sẽ nhờ người bạn Mỹ giả vờ đăng ký kết hôn với vợ tôi, đưa sang Mỹ và nhập quốc tịch cho. Thế là vợ tôi nằng nặc đòi tôi giả vờ ly hôn...
Bình luận 0

Tôi 41 tuổi, vợ tôi 32 tuổi, đã có hai đứa con. Tôi vừa làm ruộng, vừa có cơ sở nuôi cá giống nho nhỏ, vợ thì mở tiệm làm tóc. Cuộc sống không quá sung túc nhưng cũng đầy đủ mọi tiện nghi trong nhà, gia đình đầm ấm.

Gần đây, có một người bà con là Việt kiều bên Mỹ về nước, trông rất sang trọng, giàu có. Cô ta cũng có nghề làm tóc và nói rằng tay nghề vợ tôi bên đó thì kiếm bộn tiền.

Cô ta nói với vợ tôi muốn sang thì sẽ nhờ người bạn Mỹ giả vờ đăng ký kết hôn với vợ tôi, đưa sang Mỹ và nhập quốc tịch cho. Thế là vợ tôi nằng nặc đòi tôi giả vờ ly hôn. Cô ấy bảo cuộc sống bên kia sung sướng, văn minh, con cái được sống và học hành ở đó thì mới mở mày mở mặt được. Tôi không đồng ý thì cô ấy khóc lóc, chê tôi chậm tiến, không biết tạo điều kiện cho vợ con sung sướng rồi đòi đơn phương ly hôn. Tôi cần làm gì để giữ hạnh phúc của mình.

img
Ảnh minh họa

Không ít người như vợ anh, hy vọng đổi đời bằng cách đi sang xứ người. Hạnh phúc, sung sướng đâu chưa thấy nhưng có thể thấy sự tan vỡ, ly tán trước mắt, vợ xa chồng, bố xa con. Rất khó đoán được kết cục ở trước mắt khi kết hôn giả thành thật, tình cảm thật thành trò đùa. Đó là chưa kể đến việc kết hôn giả với người xấu, “mặc cả” trả công bằng động phòng thật, sau đó bắt đi làm thuê (thậm chí bán thân) để lấy tiền nộp cho anh ta. Hơn nữa, việc vợ anh chê chồng, chê cuộc sống đang êm ấm cũng sẽ khiến tình cảm gia đình sứt mẻ. Liệu vợ anh đi rồi, anh còn kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng hay không?

Anh nên thuyết phục vợ suy nghĩ chín chắn, không nên vứt hạnh phúc có thực để hy vọng vào thứ mong manh như vậy. Nếu lời của anh không đủ “sức nặng”, anh có thể nhờ bố mẹ, anh chị em đằng vợ thuyết phục. Và hơn nữa là 2 đứa con. Hai con anh cần ổn định, có bạn bè để vui chơi, hòa nhập thì mới phát triển tốt được.

Còn nếu vợ anh nhất quyết đòi ra tòa, anh nên nói rõ với cô ấy rằng, anh sẽ thu thập bằng chứng, chứng minh vợ anh đang có ý định “kết hôn giả” và gửi đến Sở Tư pháp của tỉnh. Với bằng chứng của anh, chắc chắn, việc đăng ký kết hôn của vợ anh với người chồng Mỹ sẽ không thành. Hy vọng cách đó sẽ khiến vợ anh từ bỏ ý định bồng bột đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem