Có vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, ngư dân Long Điền thêm việc làm, thêm thu nhập

Ngọc Mai Thứ ba, ngày 02/07/2024 10:09 AM (GMT+7)
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân, nhiều ngư dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có điều kiện cải thiện phương tiện, tăng hiệu quả đánh bắt hoặc chuyển đổi ngành nghề.
Bình luận 0

Có vốn phát triển nghề lưới, mở cơ sở chế biến hải sản

Là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), chị Huỳnh Thị Thu (khu phố Hải Hà 2, thị trấn Long Hải) cho biết: Năm 2022, gia đình chị được vay 50 triệu đồng từ Quỹ HTND để mua vật tư, phát triển nghề đan lưới cá. Chị Thu làm nghề đan bắt phao, chì lưới đã gần 10 năm nay. Công việc này hiện là nguồn thu nhập chính của gia đình chị.

Cùng với chị Thu, các chị em khác trong tổ hội nghề nghiệp đan lưới cá ở thị trấn Long Hải cũng được vay vốn Quỹ HTND.

"Gia đình tôi sống bằng nghề đánh bắt thủy sản. Những năm gần đây, các loại vật tư, giá cả tăng cao, cuộc sống của ngư dân như nhà tôi gặp không ít khó khăn. Từ lúc được hỗ trợ vốn vay Quỹ HTND phát triển nghề đan lưới, các chị em trong tổ hội nghề nghiệp đan lưới cá có thu nhập ổn định, kinh tế khá hơn" - chị Thu chia sẻ.

Có vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, ngư dân Long Điền thêm việc làm, thêm thu nhập
- Ảnh 1.

Nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp gia đình chị Huỳnh Thị Thu đầu tư phát triển nghề đan lưới cá. Ảnh: Nguyễn Phước

"Từ lúc được hỗ trợ vốn vay Quỹ HTND phát triển nghề lưới, không những các thành viên trong gia đình cũng kiếm ra tiền, mà chị em trong tổ hội nghề nghiệp đan lưới cá cũng có thu nhập ổn định, kinh tế khá hơn".

Chị Huỳnh Thị Thu
(khu phố Hải Hà 2, thị trấn Long Hải)

Nhiều đời làm nghề biển, khi thấy nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm dần cùng chính sách hạn chế các loại hình đánh bắt tận diệt, ông Phạm Văn Tư (ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh) đã dừng đi biển, lên bờ mở cơ sở chế biến hải sản phục vụ nhu cầu trong nước. 

Được Hội Nông dân cho vay 50 triệu đồng nguồn vốn Quỹ HTND, ông Tư có thêm tiền để thu mua nguyên liệu hải sản, đầu tư thêm tủ đông. Hiện cơ sở chế biến hải sản của gia đình ông Tư còn giúp giải quyết việc làm cho 10 lao động thời.

Đầu tư máy giám sát hành trình cho tàu cá

Để việc đánh bắt hải sản được hiệu quả hơn, ngư dân còn dùng đồng vốn hỗ trợ từ Hội Nông dân đầu tư máy móc, trang thiết bị công nghệ hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Hai (khu phố Hải Vân, thị trấn Long Hải) cho biết, gia đình bà được Quỹ HTND huyện Long Điền cho vay 40 triệu đồng để bảo dưỡng máy móc của ghe đi biển và đầu tư mua máy tầm ngư (hơn 15 triệu đồng) nâng cao hiệu quả đánh bắt. Trước đây, ghe nhà bà chỉ có máy điện đài và máy định vị, hiệu quả đánh bắt không cao. Từ ngày có máy tầm ngư, ghe nhà bà đánh bắt cá trích với sản lượng tăng gấp đôi.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ny (ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh) đã dùng 50 triệu đồng từ nguồn vốn vay Quỹ HTND mua thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá mà bà hùn vốn.

Cùng với hoạt động hỗ trợ vốn, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ động phối hợp với các sở ngành, địa phương thực hiện các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân. 

Ông Huỳnh Văn Sơ - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Điền cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 9 Chi hội nghề nghiệp với 398 thành viên; 81 tổ hội nghề nghiệp với 575 thành viên. Từ đầu năm 2024 đến nay, Quỹ HTND huyện đã giải ngân 350 triệu đồng cho 7 hộ hội viên thực hiện dự án trồng trọt, chăn nuôi; Quỹ HTND tỉnh đã thẩm định, giải ngân 28 dự án, cho 275 hộ vay với tổng số tiền 13,76 tỷ đồng.

"Nguồn Quỹ HTND đã giúp nhiều hộ hội viên khó khăn có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất. Đặc biệt, với phương thức cho vay theo các dự án, nhóm hộ, Quỹ HTND đã kết nối từng hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ thành các tổ hợp tác, xóa bỏ dần tập quán làm ăn manh mún, từng bước hình thành mô hình sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị sản phẩm" - ông Sơ thông tin thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem