Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị tố ăn tối với trùm IS

Phương Đăng (theoRT, Life News, Awd News) Thứ năm, ngày 26/11/2015 19:00 PM (GMT+7)
Các trang mạng Thổ Nhĩ Kỳ đang lan truyền hàng loạt bức ảnh con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ăn tối với người đàn ông được cho là thủ lĩnh IS, theo hãng tin RT của Nga.
Bình luận 0

Trong khi đó, ngày 25.11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tiết lộ, nhiều quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đang làm ăn với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khét tiếng. 

Theo RT, thủ lĩnh IS cùng ăn tối với Bilal Erdogan, con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan trong một nhà hàng ở Istanbul từng dính líu đến các vụ thảm sát người Kurd ở Homs và Rojava (Syria). Tuy nhiên, chưa rõ tên của nhân vật này.

img

Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Bilal Erdogan (người bị khoanh vòng tròn đen) ăn tối với một nhóm người trong đó có một người bị tố là một thủ lĩnh IS.

Theo RT, con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Bilal Erdogan có liên quan đến các hoạt động thương mại dầu lậu với tổ chức khủng bố IS.

Trong khi đó, hãng tin LifeNews bình luận, có thể chính nguồn dầu lậu giá rẻ của Syria mà IS đang bán cho Thổ Nhĩ Kỳ là lý do thực sự đứng đằng sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn rơi ngày 24.11.

Theo LifeNews, con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Bilal Erdogan là người trực tiếp điều phối và kiểm soát nguồn dầu lậu từ Syria đổ vào Thổ Nhĩ Kỳ và do đó, có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo IS. Việc Nga ném bom tiêu diệt IS được cho là cũng đánh vào lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, Ankara quyết định bắn hạ Su-24 của Nga để trả đũa.    

“Thổ Nhĩ Kỳ đang cố tình can thiệp vào các hoạt động quân sự của Nga tại Syria. Nguyên nhân là vì nguồn “dầu bẩn” giá rẻ mà IS ở Syria bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Các máy bay ném bom Nga đã phá hủy hàng loạt xe chở dầu của IS đang trên đường được đưa đi tiêu thụ”, LifeNews dẫn chuyên gia phân tích quân sự Ivan Konovalov, Giám đốc Trung tâm Thị trường Chiến lược ở Moscow.

img

Ông Bilal Erdogan bị tố là có liên quan đến việc mua bán "dầu bẩn" với IS.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 25.11 cũng lên tiếng khẳng định rằng, một số quan chức Thổ Nhĩ Kỳ “trực tiếp hưởng lợi” nhờ mua bán dầu bẩn giá rẻ với IS khi phát biểu về vụ Ankara bắn rơi máy bay Su-24 của Nga ngày 24.11.

“Hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm bảo vệ Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì chúng tôi đã có thông tin về việc nhiều quan chức Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp hưởng lợi vì liên quan đến các hoạt động thương mại các sản phẩm dầu mỏ đã được tinh chế tại các nhà máy lọc dầu mà IS nắm quyền kiểm soát ở Syria”, ông Medvedev nhấn mạnh.

img

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định, một số quan chức Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp hưởng lợi từ việc làm ăn với IS.

Eldar Kasayev, một chuyên gia của Liên hiệp dầu mỏ Nga cho hay, IS bán mỗi thùng dầu với giá 15 đến 25 USD, rẻ hơn nhiều so với giá thị trường là từ 45 đến 50 USD.

David Cohen, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ về khủng bố và tình báo tài chính tháng 10 năm ngoái từng tiết lộ, IS kiếm được khoảng một triệu USD mỗi ngày từ việc bán dầu lậu. Ông Cohen cũng tiết lộ rằng, các khách hàng của tổ chức khủng bố khét tiếng này bao gồm cả người Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, trong một bài phát biểu gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, IS kiếm được hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD từ việc bán dầu. Ông thậm chí cáo buộc: IS "được quân đội của cả một nước bảo vệ. Đó là lý do tại sao chúng đang hành động rất táo bạo và trắng trợn...". 

Ngoài ra, trang Awd News đưa tin, con gái của ông Erdogan là Sumeyye Erdogan cũng có dính líu tới IS. Sumeyye bị cáo buộc đứng đầu một cơ sở y tế bí mật chuyên chữa trị cho các thành viên IS bị thương.

img

Con gái Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Sumeyye Erdogan.

Awd News dẫn lời một nữ y tá giấu tên vì sợ bị trả thù từng làm việc cho cơ sở y tế bí mật trên cho hay, trụ sở của họ đóng tại thành phố Şanlıurfa, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria tiết lộ, con gái của ông Erdogan thường xuyên có mặt ở trụ sở chính tại Şanlıurfa.

Nữ y tá giấu tên cho biết, cô từng làm việc tại cơ sở y tế nói trên 7 tuàn và ngày nào cũng chứng kiến cảnh nhiều xe tải quân sự Thổ Nhĩ Kỳ chở các chiến binh IS bị thương từ chiến trường Syria tới đây chữa trị.

Nữ y tá, hiện đang sống ở ngoại ô Istanbul cũng bày tỏ sự hối hận vì thời gian làm việc trong cơ sở y tế bí mật chuyên chữa trị cho các chiến binh IS do con gái của ông Erdogan điều hành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem