Con trai Xuân Bắc òa khóc khi phải... bắt lợn

Yên Chi Thứ bảy, ngày 01/08/2015 14:45 PM (GMT+7)
Bé Bi hoảng sợ đến phát khóc khi phải thực hiện nhiệm vụ khó nhằn.
Bình luận 0

 

img

Ấn tượng nhất trong tập 8 Bố ơi mình đi đâu thế? phát sóng trưa ngày 1.8 có lẽ là những "tuyệt chiêu dạy con" của các ông bố. Với bố Mạnh Trường - ông bố hay vuốt tóc và chăm sóc hình thức rất cẩn thận, sau khi chứng kiến phản ứng hơi thái quá của Chíp vì sợ bẩn, sợ đau chân, sợ chó, sợ xấu... đã nổi nóng và nói với con: "Con điệu thì bố đồng ý nhưng con không được đỏng đảnh như thế".

img

Còn Toti (con và Bi đã phải thực hiện một nhiệm vụ rất khó nhằn, đó là phải bắt những chú lợn.

img

Toti tỏ ra rất mạnh mẽ và can đảm khi xông xáo vào để bắt bằng được những chú lợn con. Trong khi đó, Bi lại e dè hơn và chỉ đứng ngoài nhìn anh Toti bắt lợn chứ không hề giúp đỡ. Chứng kiến điều đó, bố Xuân Bắc đã can thiệp.

img

Khi xuất hiện trong Bố ơi mình đi đâu thế, nghệ sĩ Xuân Bắc luôn thoải mái, vui vẻ và hài hước với con như hai người bạn. Nhưng khi chứng kiến Bi chỉ loanh quanh đứng nhìn mà không hề giúp đỡ Toti, anh trở nên nghiêm khắc và quyết liệt, yêu cầu tất cả các bạn không được giúp đỡ Bi và muốn con phải thực hiện thử thách một mình.

img

Sự nghiêm khắc của bố Xuân Bắc khiến Bi hoảng sợ và òa khóc nhưng không dám cãi lời bố.
 

Đoạn clip bắt lợn của Bi và Toti.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem