Công an thông tin chính thức về băng "siêu trộm" tiệm vàng

Đức Khánh Thứ hai, ngày 01/08/2016 13:57 PM (GMT+7)
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã đeo găng tay loại dài của phụ nữ, đầu đội mũ vải mềm và che kín mặt. Khi vào bên trong, bọn chúng phá tủ kính, hốt vàng vào thau rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng đường sông trên các vỏ lãi chạy với tốc độ kinh hoàng...
Bình luận 0

Sáng nay (1.8), Ban Giám đốc Công an TP.Cần Thơ tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin kết quả điều tra bước đầu chuyên án “Trộm tiệm vàng tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ”.

img

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ - cung cấp thông tin cho báo chí.

Băng “siêu trộm” liều lĩnh

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ - cho biết: Trong quá trình điều tra chuyên án trộm tiệm vàng Hiện - Tính Hà, ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ (xảy ra vào ngày 7.1.2015), trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam Bộ liên tục xảy ra các vụ trộm đột nhập tiệm vàng nên Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã thành lập Ban chỉ đạo điều tra chuyên án, giao Công an TP.Cần Thơ làm chủ công phá án.

Sau một thời gian rất dài phối hợp cùng lực lượng đặc công thủy và nhiều bộ phận nghiệp vụ điều nghiên phương thức, thủ đoạn của băng “siêu trộm”, khi thời cơ chín muồi, lực lượng Công an TP.Cần Thơ quyết định phá án.

Theo đó, khoảng 2h10 rạng sáng 30.7, các trinh sát thuộc Công an TP.Cần Thơ đã phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang Lý Văn Đợi (52 tuổi) và Nguyễn Minh Thắng (53 tuổi, cùng tạm trú quận 8, TP.HCM) đang đột nhập vào tiệm vàng Kim Hoàn (chợ Kinh 2, xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) trộm tài sản. Khám xét trên người các đối tượng trên, lực lượng công an đã thu giữ 7 lượng vàng cùng nhiều tang vật khác.

Từ lời khai của 2 đối tượng này, cùng ngày Ban chuyên án đã triển khai bắt “nóng” thêm 5 nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Dân (SN 1974); Lê Văn Mười (SN 1977); Lê Văn Dũng (SN 1966, đều thường trú tại thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, có quan hệ thân thuộc với nhau); Nguyễn Văn Điệp (SN 1972) và Phùng Thanh Tâm (SN 1974, cùng ngụ TP.HCM).

Đại tá Trương Văn Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Cần Thơ - cho biết thêm: Phương thức thủ đoạn của băng nhóm này hết sức tinh vi, bọn chúng trang bị hai vỏ lãi loại 3 - 3,5 tấn gắn máy có tốc độ cao. Con mồi chính của nhóm “siêu trộm” này là các tiệm vàng ở các xã ven nội thị, trị trấn có nhà sàn dưới sông. Bọn chúng liều lĩnh, manh động đến mức sau khi đột nhập vào các tiệm vàng, nhởn nhơ lục lọi kiếm cơm, rau quả của gia chủ ăn xong rồi mới ra tay vơ vét vàng bỏ vào bao, rồi bình tĩnh tẩu thoát bằng đường sông.

img

Thủ đoạn của băng siêu trộm. Ảnh CTV

Nấu vàng vón cục đưa đi tiêu thụ

“Các đối tượng đều có thâm niên trộm cắp nên trước khi thực hiện phi vụ trộm vàng, bọn chúng đều lên phương án, tính toán hết sức kỹ càng, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Thường điểm “tập kết” của băng nhóm này là ở đoạn sông xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn. Đến nay, đã có trên dưới 20 tiệm vàng ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ bị trộm đột nhập thành công (băng nhóm này đã khai thực hiện hơn 10 vụ; bước đầu đã xác định được 6 vụ)” - đại tá Hạnh thông tin.

Theo nguồn tin của Dân Việt nắm được, từ trước đến nay hầu hết các tiệm vàng bị mất trộm ở miền Tây đều do băng nhóm này gây ra. Sau mỗi phi vụ thành công, băng nhập nha này giao vàng cho Đợi mang về TP.HCM dùng bình thổi vàng nấu vón thành cục đưa lên TP.HCM tiêu thụ, hoặc bán ở các địa phương xa nhằm tránh bị phát hiện.

Đại tá Hạnh cho biết thêm, về cơ bản đã bắt được gần hết các đối tượng trong băng nhóm này, đang tập trung khai thác làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án, đồng bọn có liên quan và đồng phạm khác. Hiện chưa thể thống kê, xác định được đầy đủ số tang vật do băng trộm này gây ra. Vụ án đã được báo cáo lên Bộ Công an và lãnh đạo TP.Cần Thơ.

6 vụ trộm vàng rúng động miền Tây:

- Vụ thứ 1: Xảy ra vào rạng sáng 7.1.2015, tại tiệm vàng Hiện - Tính Hà (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ), lấy trộm nhiều vàng và nữ trang trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

img

Tiệm vàng Hiện - Tính Hà nơi băng trộm gây án làm rúng động giới kinh doanh vàng ở miền Tây.

- Vụ thứ 2: Xảy ra vào ngày 19.3.2015, tại tiệm vàng Bé Năm, ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 1,9 tỷ đồng.

- Vụ thứ 3: Xảy ra vào đêm 17.6.2015, tại tiệm vàng Huê Xương, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, Hậu Giang. Tổng giá trị khoảng 2,9 tỷ đồng.

- Vụ thứ 4: Vào giữa tháng 11.2015, tại tiệm vàng Huỳnh Như, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Tài sản bị mất trộm khoảng 30 cây vàng 18k.

- Vụ thứ 5: Xảy ra vào đêm 5.4.2016, tại tiệm vàng Hai Thủy, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ. Tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.

- Vụ thứ 6: Ngày 7.6.2016, tại tiệm vàng Đan Thanh, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang. Tổng giá trị tài sản hơn 1 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem