Công an thông tin vụ truy sát kinh hoàng ở Phú Thọ

Thứ năm, ngày 09/06/2016 17:35 PM (GMT+7)
Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin về vụ việc 50 côn đồ truy sát kinh hoàng, chém trọng thương 4 người tại thị xã Phú Thọ.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc hơn 50 côn đồ mang theo hung khí truy sát kinh hoàng người dân xảy ra tại phường Âu Cơ (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), sáng nay (9.6), đại tá Nguyễn Đức Viễn, Trưởng phòng Công tác chính trị (PX15), Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin về vụ việc.

Theo thông tin từ đại tá Nguyễn Đức Viễn, vào khoảng 17h10 ngày 7.6, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được thông tin về việc tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ có hai nhóm thanh niên đánh nhau gây thương tích tại trước cửa nhà số 278, phố Nguyễn Trãi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an Phú Thọ đã ngăn chặn hành động trên.

img

Hàng chục đối tượng mang theo hung khí truy sát người.

Tuy nhiên, cuộc xô xát đã khiến 3 người bị thương nặng bao gồm: Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, trú tại khu 1, phường Hà Thạch); Chu Thanh Sơn (SN 1994, trú tại khu 4, phường Thanh Vinh); Cao Văn Tuấn (SN 1996, trú tại phường Thành Chương) cùng Nguyễn Anh Nhật (con trai chủ nhà 278, phố Nguyễn Trãi) bị thương. Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Phú Thọ, cả 3 người bị thương nặng đều được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên với nhau. Do mâu thuẫn từ trước nên nhóm thanh niên do Nguyễn Thuỳ (39 tuổi, ở phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ) cầm đầu đã tìm gặp nhóm của Nguyễn Anh Nhật và xảy ra mâu thuẫn. Hiện, chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ xem mâu thuẫn này xuất phát từ đâu, do công việc, tiền bạc hay mâu thuẫn tình ái. Cả 3 đối tượng đều là thành phần bất bảo, và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức”, đại tá Viễn cho biết.

“Lúc này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, làm rõ 3 thanh niên bị đánh như thế nào để làm rõ quá trình các đối tượng tham gia trong vụ việc, đồng xác định vị trí, diễn biến và từ đó xác định được đối tượng gây ra chứ không thể nhiễu loạn thông tin và kéo dài thời gian điều tra tội phạm của các đối tượng được”, đại tá Viễn cho hay.

“Không có chuyện có nhóm thanh niên gần 50 người cầm hung khí truy sát nhóm thanh niên còn lại mà chỉ có một nhóm người thôi”, đại tá Viễn khẳng định.

Clip truy sát kinh hoàng tại Phú Thọ.

Cũng trong buổi sáng nay, PV đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Xuân Hùng - Chủ tịch UBND phường Âu Cơ về sự việc trên. Theo lời ông Hùng cho biết, "cả 3 đối tượng bị chém đều là những thành phần bất hảo, cộm cán chứ không phải người hiền lành”.

Trước đó, vào chiều tối 7.6, tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ truy sát kinh hoàng. Vào thời điểm trên, một nhóm thanh niên khoảng 50 người đi trên 3 ô tô đã dàn hàng ngang cầm theo hung khí gồm dao, kiếm, tuýp sắt xông vào ngôi nhà số 278, phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ đâm chém không thương tiếc.

Vụ truy sát đã khiến anh anh Chu Thanh Sơn bị đánh chấn thương sọ não, anh Nguyễn Tuấn Dũng bị chém gần lìa cánh tay, anh Cao Văn Tuấn thì bị chém trọng thương ở vùng mắt.

Trước sự việc, cụ bà ngoài 80 tuổi và một người thân trong gia đình quỳ xuống van xin nhưng nhóm côn đồ vẫn không tha. Chúng lao thẳng lên tầng 2 để đập phá.

Sau khi đập phá, truy sát, nhóm đối tượng còn đứng ra ngoài đường, chỉ tay vào nhà chửi rủa, đe dọa giết tất cả mọi người trong nhà.

Các nạn nhân của vụ việc đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cụ bà 80 tuổi trong lúc can ngăn đã bị nhóm côn đồ đẩy ngã cũng đang phải nằm điều trị tại bệnh viện.

Hải Ninh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem