Công chức
-
Không chỉ tiền lương, thu nhập của công chức, viên chức sẽ thay đổi mà cải cách tiền lương cũng sẽ tác động tới những đối tượng dưới đây.
-
Dự thảo của Bộ Nội vụ bổ sung quy định, trường hợp cán bộ khi thôi làm nhiệm vụ (do hết nhiệm kỳ hoặc thôi làm nhiệm vụ khi chưa hết nhiệm kỳ mà không phải vì lý do bị kỷ luật) thì được bố trí vào làm công chức tại nơi đang công tác nếu còn vị trí việc làm phù hợp...
-
Theo tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018, Bộ Chính trị đưa ra chính sách cải cách tiền lương, trong đó có những khoản thu nhập của công chức sẽ không còn từ 1/7/2024. Những khoản thu nhập đó là gì?
-
Ban tổ chức Trung ương vừa có văn bản hướng dẫn sắp xếp bố trí lại cán bộ, công chức ở cấp huyện. Theo đó, một số vị trí cán bộ, công chức lãnh đạo ở cấp huyện sẽ rơi vào nguy cơ bị tinh giản biên chế.
-
Sau khi xây dựng vị trí việc làm, các bộ ngành, đơn vị sẽ xây dựng thang, bảng lương theo nguyên tắc được vạch ra tại Nghị quyết và quyết định có liên quan tới cải cách tiền lương. Theo đó, công chức có thể nhận được tổng thu nhập tới 30 triệu đồng/tháng nếu đáp ứng điều kiện dưới đây.
-
Câu chuyện xây dựng thang bảng, thứ hạng tiền lương của các ngành nghề khi tiến hành cải cách tiền lương đang nhận nhiều ý kiến tranh luận. Nhiều độc giả là công chức, viên chức đã bày tỏ những quan điểm mạnh mẽ về vấn đề tiền lương giữa các ngành, đặc biệt là 2 ngành y tế và giáo dục.
-
Trong đợt cải cách tiền lương có quy mô rộng lớn, toàn diện nhất lần này, tiền lương của khối quân đội, công an cũng được cải cách triệt để.
-
Tới đây khi cải cách tiền lương, tiền lương của nhóm cán bộ, công chức, viên chức cấp xã sẽ có nhiều thay đổi. Nhiều khoản trợ cấp sẽ bị cắt bỏ.
-
Thời gian làm việc của công chức, viên chức khu vực công chỉ 40 giờ/tuần, trong khi đó, thời gian làm việc công nhân, lao động khu vực tư lên tới 48 giờ. Điều này liệu có bất công?
-
Sau nhiều ngày lấy ý kiến bộ ngành, Bộ LĐTBXH đã trình Thủ tướng xin ý kiến phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024. Hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý phương án nghỉ Tết 7 ngày theo đề xuất của Bộ LĐTBXH.