Công Phượng, Xuân Trường nói gì sau khi U22 Việt Nam bị loại?

An Minh (ghi, từ Kuala Lumpur) Thứ năm, ngày 24/08/2017 18:35 PM (GMT+7)
Sau khi chấp nhận trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan và bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games 29, Xuân Trường và Công Phượng đã có những chia sẻ thẳng thắn với báo chí ngay tại sân Selayang chiều 24.8…
Bình luận 0

Xuân Trường nói: “Thực tế, chúng ta đã “thua” U22 Indonesia chứ không phải thua trận đấu này. Có lẽ ít người biết trước khi bước vào trận gặp U22 Thái Lan hôm nay, cơ thể chúng em đều có nhiều vết đau, bầm tím vì va chạm với cầu thủ U22 Indonesia. Nói chung, tâm lý cảm thấy rất nặng nề trước trận đấu quyết định”.

img

img

Trước câu hỏi của phóng viên về việc Xuân Trường nghĩ sao khi dư luận, mạng xã hội chỉ trích Tuấn Tài dữ dội sau trận hòa U22 Indonesia, Trường bày tỏ: “Thực sự em không hiểu tại sao đúng vào lúc khó khăn như thế này, một số ai đó lại tỏ thái độ như vậy với chúng em. Em nghĩ những người đã chỉ trích U22 Việt Nam hãy đặt mình ở vào hoàn cảnh như chúng em và sẽ hiểu. Mong rằng từ nay, tất cả hãy hoàn toàn tin tưởng vào những cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển như chúng em, chứ đừng nghi ngờ”.

Hỏi Xuân Trường nghĩ sao về quyết định nói lời từ chức của HLV Hữu Thắng, phải dừng lại mất một lúc để cảm xúc lắng xuống, Trường mới có thể bày tỏ: “Em cảm thấy rất bất ngờ. HLV Hữu Thắng là một người thầy rất tốt, luôn tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ như chúng em thể hiện mình”.

Chốt lại Xuân Trường cảm thấy nuối tiếc: “Với thực lực của U22 Việt Nam, em nghĩ chúng em xứng đáng được tiến xa hơn tại giải. Em xin lỗi người hâm mộ, và cũng xin lỗi cha mẹ em – những người đã rất hào hứng, sẵn sàng cho chuyến đi Malaysia nếu U22 Việt Nam lọt vào bán kết nhưng đã không thể thực hiện được”.

Cũng như Xuân Trường, Công Phượng với khóe mắt đỏ hoe nói ngắn gọn: “Em mới nghe tin HLV Hữu Thắng từ chức và cảm thấy rất buồn. Lỗi không phải do HLV. Em muốn qua đây gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, những người đã đặt niềm tin vào chúng em. Trong trận đấu hôm nay, toàn đội cũng đã cố gắng hết mình nhưng không thể vượt qua được U22 Thái Lan. Phía trước, chúng em sẽ phải chấp nhận đối diện với sức ép từ dư luận”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem