Công thức làm sốt xá xíu cực đỉnh, ướp thịt đậm đà, thơm ngọt

Thứ ba, ngày 12/01/2021 16:01 PM (GMT+7)
Món thịt tẩm sốt xá xíu không những có màu bóng đẹp mà còn đậm đà thơm ngọt, chắc chắn sẽ trở thành món cực tốn cơm trong những bữa ăn gia đình.
Bình luận 0

sốt xá xíu là sự hòa quyện hoàn hảo của những loại gia vị khác nhau.

Công thức làm sốt xá xíu cực đỉnh, ướp thịt đậm đà, thơm ngọt - Ảnh 1.

Nguyên liệu làm sốt xá xíu: 

– 100 gr mật ong

– 70 ml dầu ăn

– 1 muỗng canh hành tỏi

– ½ muỗng canh đường

– 30 gr gia vị hoặc chút muối

– 1 muỗng canh xì dầu (muốn màu tươi thì dùng dầu hạt điều chưng, bỏ bớt xì dầu)

– 30 ml dầu hào

– 30 ml sốt hoisin

– ½ củ hành tây

– 1 bát con tỏi băm

– 1 muỗng nhỏ nước cốt dừa

– ½ muỗng canh bột năng + ½ gạo muỗng bột gạo

Cách làm sốt xá xíu: 

– Đặt chảo lên bếp, cho 1 chút dầu ăn vào, đợi đến khi nóng thì cho hành tỏi vào phi thơm vàng. Cho thêm dầu hào, đường, mật ong, nước sốt hoisin và xì dầu. Đun ở lửa nhỏ nhất khoảng 2 phút. Nếu muốn sốt mịn thì có thể đun rồi dây lọc bỏ bã sau đó đun tiếp.

– Cho vào chảo 1 chút nước cốt dừa, khuấy đều. Cuối cùng, hòa bột năng, bột gạo với 100ml nước cho vào chảo đun cô đặc để tạo độ sệt cho nước sốt. Nêm nếm thêm theo khẩu vị gia đình. Làm nhiều, đun để nguội chia hộp bảo quản ngăn mát tủ lạnh được vài tuần.

Công thức làm sốt xá xíu cực đỉnh, ướp thịt đậm đà, thơm ngọt - Ảnh 2.

Dùng sốt này ướp thịt nạc vai, khoảng vài tiếng sau đó rim cho chín tái rồi đem nướng là được. Thành phẩm các bạn rắc thêm vừng tùy ý.

*Món ăn và ảnh cho FB Lê Hồng Thu thực hiện

* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại. 

Thùy Liên (Giaothong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem