Công ty nhà nước

  • (Dân Việt) - Theo công bố của Bộ KHĐT, tính từ thời điểm Nghị quyết số 11 được ban hành (24.2) đến cuối tháng 5, các bộ, ngành, địa phương đã cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch năm 2011 của 2.048 dự án với tổng vốn 5.556,4 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Ngày 31.5, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 13 quy định việc mua, bán ngoại tệ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Theo đó, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối theo quy định của pháp luật.
  • (Dân Việt) - Hồi Kiểm toán Nhà nước công bố kết quả kiểm toán tài chính của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Tổng Kiểm toán Vương Đình Huệ đã nói một câu nổi tiếng về kết quả hoạt động của các “quả đấm thép” rằng: “Không đến nỗi như đồn thổi”.
  • (Dân Việt) - Bóng dáng vụ Vinashin lại hiển hiện đó đây, khi hàng loạt các “ông lớn” đồng loạt kêu lỗ. Dầu khí lỗ. Điện lỗ. Xăng lỗ. Và mới nhất là vụ lỗ đến mức "chuyển cơ quan điều tra" của một DN cho thuê tài chính, tất nhiên là doanh nghiệp nhà nước.
  • (Dân Việt) - Tổng vay nợ có thể lên đến con số 120 nghìn tỷ đồng, bình quân mỗi công dân Việt Nam phải gánh nợ cho Vinashin khoảng 1,5 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Bộ Chính trị vừa ban hành Văn bản số 78-KL/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
  • (Dân Việt) - Tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 7- 7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát về tài chính đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
  • (Dân Việt) - Thực trạng các tập đoàn và tổng công ty nhà nước là vấn đề lớn của nền kinh tế, chứ không phải là giải pháp. Đó là nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Quang A trong bài viết riêng cho Dân Việt về vấn đề cải tổ tập đoàn nhà nước.