Covid-19: Vô tình tiếp xúc với "người F1", một số cán bộ phải cách ly

Thành An Thứ tư, ngày 11/03/2020 20:40 PM (GMT+7)
Thông tin được đại diện quận Đống Đa, Hà Nội cho biết tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội.
Bình luận 0

Theo đó, chiều 11/3, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội – Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì, đại diện quận Đống Đa cho biết, qua rà soát, phát hiện tại Vườn hoa Thủy Lợi có trường hợp người nước ngoài lang thang, hiện làm giáo viên dạy tiếng Anh, do dịch bệnh Covid-19 nên không có việc làm, không có tiền thuê khách sạn.

Đáng chú ý, qua điều tra dịch tễ, người này đã tiếp xúc với người bị nhiễm Covid-19. Hiện người này đã được đưa đi cách ly theo quy định, tuy nhiên, trong quá trình làm việc, do không biết người nước ngoài này là F1 nên một số cán bộ phường đã không có các biện pháp phòng dịch. Hiện quận Đống Đa cũng đã cho những cán bộ này cách ly tại nhà.

img

Quang cảnh cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội, chiều 11/3. (Ảnh: Hoàng Phong)

Cũng tại cuộc họp, một số quận, huyện đã báo cáo thực trạng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Đại diện quận Tây Hồ phản ánh có tình trạng khai báo không chính xác, khiến công tác xác minh F1, F2 gặp nhiều khó khăn, lực lượng Công an đã mất nhiều thời gian để xác minh.

Đại diện UBND quận Ba Đình cho biết, quận đã phát hiện thêm 1 hành khách trên chuyến bay VN0054, quốc tịch Anh có lưu trú trên phường Ngọc Hà. Sau khi nghe thông tin có ca dương tính trên chuyến bay VN0054 đã tự vào cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tuy nhiên, từ ngày 2-7/3, người này có làm việc tại Tây Hồ. Quận Ba Đình đã cung cấp danh sách những người tiếp xúc để quận Tây Hồ phối hợp, đồng thời đã cách ly vợ con của người này.

Đại diện quận Cầu Giấy thông tin, có 1 hướng dẫn viên du lịch đã hướng dẫn đoàn du khách người Anh, trong đó có 2 người Anh dương tính với Covid-19. Quận đã cho rà soát lịch trình của người hướng dẫn viên, qua đó cho thấy người này đã đi rất nhiều nơi như Ninh Bình, khách sạn tại Hoàn Kiếm, ở tại phường Dịch Vọng, quận Nam Từ Liêm…

Đến nay, người hướng dẫn viên này đã tự đi xe đến bệnh viện để kiểm tra Covid-19. Có 20 người tiếp xúc gần, 79 người tiếp xúc với người tiếp xúc của trường hợp người hướng dẫn viên này.

img

Dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp. 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh báo cáo: Sau khi có 2 trường hợp khách du lịch dương tính đến thăm quan tại Khu di tích Nhà tù Hoả Lò, đơn vị đã cho cách ly tại nhà 12 người; đồng thời cho dừng hoạt động khu di tích trong 14 ngày để đảm bảo quy định trong phòng chống dịch. Tại Văn Miếu, có 11 nhân viên trực đã đi khám sức khoẻ, tự giác cách ly tại nhà, khi có biểu hiện sẽ báo cáo để được xét nghiệm.

Một thông tin “vui” được đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, trong ngày 11/3, đơn vị này đã tổ chức đưa 345 công dân (11 người Hàn Quốc) về với gia đình, sau 14 ngày cách ly. Dự kiến, trong hai ngày tới, (12 và 13/3), sẽ cho phép 1.895 công dân về với gia đình. Còn lại 474 công dân tới ngày 19/3 đủ thời gian cách ly sẽ đưa về với gia đình.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý cho rằng, các quận, huyện, thị xã cần xác định kịp thời và chính xác đối với những trường hợp tiếp xúc với 4 bệnh nhân dương tính với Covid-19; không để bỏ lọt những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân. Cùng với đó, cần giám sát, quản lý theo dõi chặt chẽ đối với những trường hợp cách ly tại nhà.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định tình hình dịch Covid-19 trên thế giới ngày càng phức tạp, đang có nguy cơ ngày càng cao, dần trở thành đại dịch trên thế giới. Nguy cơ lây nhiễm tại Hà Nội lớn hơn bởi nguồn lây nhiễm bệnh có nhiều hướng, trong đó nguồn lây nhiễm lớn nhất là từ Cảng hàng không sân bay Nội Bài. 

Ông Nguyễn Đức Chung nêu nhiệm vụ quan trọng số một hiện nay là giám sát số người nước ngoài, người Việt Nam nhập cảnh hoặc từ các tỉnh thành khác đến sân bay Nội Bài. 

Trong công tác tuyên truyền, Chủ tịch Hà Nội đề nghị tuyên truyền nguy cơ lây nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam là rất lớn, để các gia đình có con em, người nhà đi từ vùng dịch về thì phải chủ động thông tin với cơ sở y tế và cách ly tại gia đình, trường hợp cần thiết thì cách ly tại các cơ sở y tế; tránh tình trạng giao tiếp nhiều với người trong gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem